Thủ tướng Đức thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm nỗ lực cứu vãn thỏa thuận nhập cư

Cập nhật 23/4/2016, 21:04:15

 Nhiều nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 22/4 đã có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các chuyên gia, chuyến thăm này nhằm tạo đà mới cho thỏa thuận về nhập cư mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mới đây cảnh báo sẽ không tiếp tục thực hiện. Vấn đề khúc mắc chính hiện nay giữa hai bên chính là sự không rõ ràng trong điều khoản liên quan tới việc miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ. 

thu tuong duc tham tho nhi ky nham no luc cuu van thoa thuan nhap cu hinh 0
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (ảnh: AP).

 

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Frans Timmermans và Thủ tướng Đức Angela Merkel chiều tối 22/4 đã tới thành phố Gaziantep, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới Syria để thăm một trai tị nạn và gặp Thủ tướng nước chủ nhà Ahmed Davutoglu. 

Chuyến thăm diễn ra 3 tuần sau khi thỏa thuận  gây tranh cãi giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực nhằm kiểm soát cuộc khủng hoảng nhập cư được xem là tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

Theo văn kiện này, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý nhận lại tất cả những người nhập cư bất hợp pháp vào Hy Lạp và đổi lại với mỗi người tị nạn Syria bị gửi trả lại, một người tị nạn Syria khác từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tái phân bổ tại một nước Liên minh châu Âu, với mức giới hạn là 72.000 người.

Để nhận được sự đồng ý của Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu sẽ chấp nhận khởi động lại các cuộc thảo luận về tiến trình gia nhập khối của Thổ Nhĩ Kỳ và thúc đẩy tiến trình miễn thị thực cho công dân nước này. Tuy nhiên sự không rõ ràng trong điều khoản này đã khiến thỏa thuận về vấn đề nhập cư đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

 
 

Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ muốn Liên minh châu Âu ngay lập tức có những ưu đãi dành cho công dân nước này, thì Liên minh châu Âu lại cho rằng, “thúc đẩy” không có nghĩa là “có ngoại lệ dành cho Thổ Nhĩ  Kỳ”. Nước này sẽ vẫn phải đáp ứng được đầy đủ 72 tiêu chuẩn của khối. Trong bối cảnh này, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ không tiếp tục thực hiện thỏa thuận về nhập cư nếu châu Âu không giữ lời hứa từ nay đến cuối tháng 6.

Theo các nhà phân tích, chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ lần này của các nhà lãnh đạo châu Âu không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với Thủ tướng Đức Angela Merkel, người vốn được xem là  có công lớn trong thỏa thuận đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi trên thực tế, rất nhiều nước thành viên vẫn phản đối mạnh mẽ việc miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trước khi lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh, mục đích chuyến thăm của bà là đánh giá việc thực hiện thỏa thuận và quyết định các hành động tiếp theo nhằm hỗ trợ 2,7 triệu người Syria tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Ủy ban châu Âu, kể từ khi thỏa thuận Liên minh châu Âu- Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực hôm 4/2, 325 người tị nạn bất hợp pháp vào Hy Lạp sau ngày 20/3 đã được gửi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ và 103 người tị nạn Syria đã được tái phân bổ tại Liên minh châu Âu./.

VOV


Lượt xem: 24

Trả lời