Quốc hội Nga bỏ phiếu đình chỉ tham gia Hiệp ước New START

Cập nhật 23/2/2023, 06:02:58

Hạ viện Nga, Thượng viện Nga trong phiên họp bất thường ngày 22/2 đã bỏ phiếu thông qua việc đình chỉ tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) với Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Nga ở Moscow, Nga hôm 21/2 –

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong Thông điệp liên bang về việc Nga sẽ dừng hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng này với Mỹ.

Hai viện của Quốc hội Nga đã đồng thuận thông qua dự luật tạm ngừng tham gia Hiệp ước New START. Theo đó, dự luật này sẽ có hiệu lực tại thời điểm được công bố chính thức. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Ryabkov, việc Nga đình chỉ Hiệp ước New START đồng nghĩa với việc tất cả trao đổi thông tin, tất cả mọi yếu tố của thỏa thuận liên quan đến hoạt động xác minh sẽ còn không hoạt động đối với Nga.

Quốc hội Nga bỏ phiếu đình chỉ tham gia Hiệp ước New START - Ảnh 1.

New START là hiệp ước duy nhất còn hiệu lực nhằm kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga. Hiệp ước có hiệu lực từ năm 2011, trong đó quy định mỗi nước không triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân và 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Hiệp ước New START đã được gia hạn một lần vào năm 2021 và dự kiến hết hiệu lực vào tháng 2/2026.

Trước đó, trong Thông điệp liên bang ngày 21/2 Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga không rút khỏi Hiệp ước New START, mà chỉ đơn thuần là dừng tham gia. Và điều kiện để Nga quay trở lại hiệp ước, theo người phát ngôn Điện Kremly, sẽ phụ thuộc vào phương Tây.

Theo VTV

Lượt xem: 2

Trả lời