IS âm mưu tấn công châu Âu bằng “bom bẩn” phóng xạ

Cập nhật 05/4/2016, 19:04:33

Thế giới nói chung và châu Âu nói riêng đang đứng trước nguy cơ bị tổ chức khủng bố IS tấn công bằng “bom bẩn” phóng xạ.

Liên tiếp trong 2 ngày qua, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới trong đó có Anh và Morocco đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể tấn công châu Âu bằng bom bẩn. Thông tin gây sốc này cho thấy, cuộc chiến chống tổ chức thánh chiến này ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

is am muu tan cong chau au bang "bom ban" phong xa hinh 0
IS đang cố gắng đoạt được vật liệu hạt nhân phục vụ mưu đồ đen tối. Ảnh: Express.co.uk.

 

Phát biểu trước báo giới hôm qua (4/4), Giám đốc Cơ quan điều tra tư pháp Morocco, Abdelhak Khiame cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang thay đổi chiến lược để thực hiện các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học và vi khuẩn nhằm gây ra thiệt hại lớn. Mục tiêu chúng nhắm tới là các địa điểm công cộng, đông người tại châu Âu, đặc biệt là nước Anh.

Người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của Morocco cũng cảnh báo, tổ chức Nhà nước Hồi giáo có thể sử dụng các chiến binh là trẻ em đã được Tổ chức này huấn luyện để thực hiện các cuộc tấn công mới tại châu Âu.

Trung tuần tháng 1 vừa qua, Morocco đã triệt phá một âm mưu tấn công khủng bố bằng vũ khí sinh học của các nghi phạm có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Các chuyên gia đã xác định được các chất có trong danh sách vũ khí sinh học, có thể gây ra tình trạng tê liệt, hủy hoại hệ thần kinh và dẫn đến tử vong ở người bị nhiễm.        

Đây không phải là lần đầu tiên lo ngại về cách thức tấn công mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo được đưa ra.

Tại hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 4 vừa kết thúc ở Mỹ, Thủ tướng Anh David Cameron cũng đã cảnh báo về nguy cơ tổ chức Nhà nước Hồi giáo có thể sử dụng máy bay không người lái để gieo rắc bom bẩn tại các quốc gia phương Tây.

Theo ông Cameron, nếu những kẻ cuồng tín thành công, các cuộc tấn công mà chúng gây ra sẽ có mức độ tàn phá vô cùng lớn, cướp đi mạng sống của hàng nghìn người và khiến môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng trong hàng thập kỷ.

Người đứng đầu Chính phủ Anh cũng nhấn mạnh, khái niệm của khủng bố và các vật liệu hạt nhân song hành với nhau đang trở thành một nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng, sau loạt vụ tấn công tại Bỉ vừa qua.

Thực tế trên cho thấy, đảm bảo an ninh, trong đó có an ninh hạt nhân đồng thời đẩy mạnh cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo là những vấn đề được các nước quan tâm hàng đầu hiện nay. Để làm được điều đó có vai trò không nhỏ của hoạt động hợp tác quốc tế.

Trong một tuyên bố trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại thủ đô Washington, Mỹ hôm qua (4/4), Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cũng đã nhấn mạnh đến khía cạnh này: “Khủng bố ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Từ Brussels, Bỉ đến San Bernardino, Mỹ. Các đồng minh NATO sẽ đóng góp nỗ lực cùng Mỹ nhằm làm suy yếu và phá hủy tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Tuần trước, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện hoạt động huấn luyện cho các binh sĩ Iraq và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Mỹ và các quốc gia khác trong cuộc chiến chống nhóm thánh chiến này.”

Tuyên bố của ông Stoltenberg cũng cho thấy, chống chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo cùng với đảm bảo an ninh hạt nhân ngày càng trở thành vấn đề cấp thiết trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất ổn, nhiều điểm nóng xuất hiện cùng với các tổ chức khủng bố, mưu toan sở hữu hạt nhân cho các mục đích xấu. Loạt vụ tấn công tại Pháp hồi cuối năm ngoái và loạt vụ tấn công tại Bỉ mới đây, trong đó thủ phạm là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng là minh chứng rõ nét nhất./.

VOV


Lượt xem: 35

Trả lời