EU cần có bước đi táo bạo hơn để giải quyết vấn đề di cư

Cập nhật 06/10/2023, 08:10:51

Séc, Áo, Ba Lan và Slovakia vừa phải áp dụng các biện pháp kiểm tra biên giới ngẫu nhiên trong các nỗ lực nhằm hạn chế dòng người di cư bất hợp pháp vào châu Âu.

Trong bối cảnh đó, thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết EU cần có những bước đi táo bạo hơn để giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp ngày càng gia tăng ở châu Âu.

Vài tháng trở lại đây, dòng người di cư bất hợp pháp đến Tây Âu qua tuyến đường Tây Balkan lại gia tăng. Với hàng chục người di cư bị giam giữ mỗi ngày, ba quốc gia là Séc, Áo và Ba Lan cho biết đã phải khôi phục các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên ở biên giới với Slovakia. Ngay lập tức, Bratislava đã công bố một biện pháp tương tự ở biên giới với Hungary từ 5/10 để ngăn chặn các dòng người di cư từ quốc gia láng giềng. Các hạn chế sẽ được duy trì trong mười ngày và có khả năng gia hạn tùy thuộc vào bối cảnh tiếp theo.

Bộ trưởng Nội vụ Séc Vít Rakušan cho biết các cuộc kiểm tra đang được tiến hành có chọn lọc dọc theo toàn bộ chiều dài biên giới với Slovakia. Vào ngày đầu tiên của cuộc kiểm tra, các sĩ quan biên giới Séc-Slovakia đã bắt giữ hơn 60 người di cư bất hợp pháp, hầu hết là công dân Syria. Trước tình hình này, Thủ tướng Séc Petr Fiala lập luận rằng chính sách di cư châu Âu hiện tại chưa đủ và cần có những bước đi táo bạo hơn để giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp ngày càng gia tăng ở châu Âu.

Thủ tướng Fiala cho biết: “Số lượng người di cư bất hợp pháp đến châu Âu đang gia tăng. Họ đã tăng đáng kể trong những tuần gần đây, đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra các biện pháp kiểm soát tạm thời ở biên giới với Slovakia và các quốc gia láng giềng khác cũng làm như vậy. Diễn biến này cho thấy chính sách di cư hiện tại của châu Âu hoạt động chưa đủ tốt. Chúng ta cần thống nhất về một giải pháp hiệu quả và đưa ra những thay đổi phù hợp”.

Ông Fiala cho biết Cộng hòa Séc sẵn sàng ủng hộ những bước đi táo bạo hơn để thay đổi, nhưng sẽ không đồng ý với hạn ngạch bắt buộc mà EU đang hướng tới. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết tận gốc rễ của vấn đề.

“Tôi thấy rằng chìa khóa thành công là bảo vệ tốt hơn biên giới bên ngoài của EU, chính sách hồi hương người di cư tốt hơn, ngăn chặn di cư bất hợp pháp thông qua hợp tác với các nước và có các bước đi hiệu quả hơn để chống lại những kẻ buôn lậu người”, ông Fiala cho hay.

Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu lần thứ ba diễn ra với sự tham dự của hơn 40 nguyên thủ quốc gia và chính phủ các nước Châu Âu sẽ trao đổi về nhiều vấn đề trong đó di cư được cho là một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự.


Lượt xem: 1

Trả lời