Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự đe dọa hành quyết Tổng thống Bazoum

Cập nhật 11/8/2023, 08:08:21

Nhiều nguồn tin khu vực đêm qua (10/8) đồng loạt cho biết, chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger, đã đe dọa sẽ hành quyết Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum, nếu các quốc gia láng giềng can thiệp quân sự vào nước này.

Các nguồn tin cho biết, chính quyền quân sự Niger đe dọa hành quyết Tổng thống Bazoum, được hai quan chức phương Tây giấu tên tiết lộ với hãng tin AP (Associated Press) của Mỹ. Theo đó, một số thành viên trong Hội đồng Quốc gia bảo vệ Tổ quốc do phe đảo chính tại Niger lập ra, đã thông báo với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland khi nhà ngoại giao này đến Niamey tuần trước rằng: Tổng thống Mohamed Bazoum sẽ lập tức bị hành quyết nếu các quốc gia Tây Phi tiến hành can thiệp quân sự vào Niger.

Tổng thống Niger Mohamed Bazoum bị lực lượng đảo chính bắt giam tại dinh Tổng thống ở thủ đô Niamey từ đêm 26/7. Hôm 9/8, Đảng Dân chủ Niger của ông Bazuom cho biết Tổng thống bị lật đổ cùng vợ và con trai đang bị giam giữ trong điều kiện hết sức tồi tệ với nguồn điện và nước sinh hoạt bị cắt, đồng thời không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cùng nguồn thức ăn tươi.

Thông tin về việc chính quyền quân sự Niger đe dọa sát hại Tổng thống Bazoum được công bố trong bối cảnh các nhà lãnh đạo quốc gia Tây Phi tiến hành cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp lần thứ 2 tại thủ đô Abuja của Nigeria, để bàn biện pháp xử lý cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng. Kết thúc cuộc họp, các nhà lãnh đạo Tây Phi ra tuyên bố chung khẳng định để ngỏ mọi giải pháp trong cuộc khủng hoảng Niger, bao gồm cả biện pháp can thiệp quân sự như lựa chọn cuối cùng, để khôi phục trật tự Hiến pháp tại Niger. Tuyên bố chung đồng thời yêu cầu kích hoạt ngay lập tức lực lượng dự bị của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger.

Trong khi đó tại Niamey, chính quyền quân sự Niger tiếp tục thể hiện quyết tâm duy trì quyền lực và không khuất phục các áp lực quốc tế, với việc công bố thành lập Chính phủ mới gồm 21 thành viên, trong đó có 6 tướng lĩnh quân đội và 15 chính khách khối dân sự, do nhà kinh tế học học Ali Mahaman Lamine Zeine làm Thủ tướng. Giới quân sự cầm quyền Niger khẳng định sẽ theo đuổi đến cùng mục tiêu đề ra là xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ phục vụ nhân dân, sẵn sàng đáp trả không khoan nhượng với mọi hành động can thiệp từ bên ngoài vào nước này.


Lượt xem:

Trả lời