Xét xử các đối tượng “tà đạo Hà mòn” tại Hra

Cập nhật 11/9/2014, 14:09:13

Vừa qua, tại UBND xã Hra (huyện MangYang), TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa lưu động xét xử 2 đối tượng là: A Kuin (SN 1974, trú làng Hơ Moong, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và Ngư (SN 1972, trú tại làng Krót Krét, xã Hra, huyện MangYang, tỉnh Gia Lai) về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”.

 

Hai đối tượng A Kuin  và Ngư  đứng trước vành móng ngựa.

 

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai, đối tượng A Kuin tham gia “tà đạo Hà mòn” từ năm 1998. Được sự phân công của các đối tượng cầm đầu là Y Gyin (mẹ ruột A Kuin), A Tách, A Hyum và A Kuin sao chép tài liệu gọi là “sứ điệp” của tà đạo Hà Mòn rồi phát tán đến các làng có người tham gia tà đạo Hà Mòn thuộc các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và ĐăkLăk để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia nhằm tạo lực lượng đấu tranh thành lập “Nhà nước riêng” của người DTTS ở Tây Nguyên. Năm 2013, sau khi các đối tượng Y Gyin, A Tách và A Hyum bị bắt; A Kuin được phân công phụ trách 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum và ĐăkLăk.

 

 

Còn đối với Ngư, tham gia “tà đạo Hà mòn” từ năm 2000 và được giao nhiệm vụ tuyên truyền tà đạo “Hà mòn” ở khu vực huyện MangYang và ĐăkPơ. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã lôi kéo hàng nghìn người dân nhẹ dạ, cả tin tham gia hoạt động cho tổ chức phản động Fulro. Mặc dù đã được chính quyền và các ngành chức năng giáo dục nhiều lần, nhưng A Kuin và Ngư vẫn ngoan cố trốn ra rừng để tiếp tục hoạt động, tuyên truyền, lôi kéo đông người tham gia nhằm gây chia rẽ chính sách đoàn kết giữa người dân với chính quyền, giữa người Kinh với người DTTS.

 

Xét thấy hành vi của các đối tượng là nguy hiểm, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị; chia rẽ đoàn kết; làm xáo trộn đời sống sinh hoạt, sản xuất của bà con tại các buôn làng; do đó, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt A Kuin 9 năm 6 tháng tù; và Ngư 7 năm, 6 tháng tù giam về tội “phá hoại chính sách đoàn kết” ./. 

Đức Phương(Đài TT-TH MangYang)


Lượt xem: 325

Trả lời