Xã Chư Răng có trên 100 trẻ được làm giấy khai sinh tại nhà

Cập nhật 27/8/2018, 14:08:59

 Không có giấy khai sinh đồng nghĩa với trẻ dưới 6 tuổi không được hưởng quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh bằng BHYT. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó có nguyên nhân là cha mẹ chỉ làm giấy khai sinh cho con khi đến tuổi đi học. Những trường hợp này chủ yếu rơi vào các hộ là người DTTS. Điều này gây ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của trẻ khi đi khám, chữa bệnh.

Mặc dù những năm qua, xã Chư Răng, huyện Ia Pa đã có rất nhiều hình thức tuyên truyền đến người dân về việc làm giấy khai sinh cho con, nhưng hầu như các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở đây vẫn chưa ý thức được vấn đề này. Vì vậy năm 2017, UBND xã Chư Răng đã triển khai thực hiện mô hình “Làm giấy khai sinh lưu động tại nhà” để trẻ em được hưởng mọi quyền lợi khi chẳng may đau, ốm phải đến bệnh viện. Theo đó một năm 2 đợt, cán bộ Tư pháp xã phải xuống tận thôn, làng thu  thập thông tin của trẻ để cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT. Đến nay, toàn xã có trên 100 trẻ em được làm giấy khai sinh tại nhà. Năm 2018, xã Chư Răng vẫn tiếp tục thực hiện mô hình này, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nên chủ động đến UBND xã làm giấy khai sinh cho con, tránh trường hợp khi trẻ đến tuổi đi học mà vẫn chưa có giấy khai sinh./.

 Lệ Xuân, Minh Trung


Lượt xem: 33

Trả lời