“Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” – Mô hình sáng tạo trong giải quyết vấn đề FULRO, “Tin lành Đê ga”

Cập nhật 17/7/2023, 16:07:56

Thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng, nhất là giải quyết hiệu quả vấn đề FULRO, “Tin lành Đê ga” trên địa bàn tỉnh. Kết quả đó thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành, cấp ủy chính quyền và Nhân dân. Đặc biệt là phát huy tính sáng tạo, thiết thực trong việc xây dựng các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” tại huyện Phú Thiện là 1 điểm sáng.

Trước đó, qua khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của FULRO, “Tin lành Đê ga” và nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo; từ ngày 16/5/2022, Công an huyện Phú Thiện đã triển khai thực hiện thí điểm công tác vận động đối tượng trước đây từng theo FULRO, “Tin lành Đê ga” dưới hình thức “tu tại gia” quay về sinh hoạt tại các tôn giáo hợp pháp. Lực lượng Công an đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị ở cơ sở tranh thủ 11 chức sắc, chức việc trong tôn giáo, người uy tín tham gia công tác vận động; phối hợp tổ chức 4 buổi đón nhận các công dân đã từng lầm lỗi theo “Tin lành Đê ga” quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Thông qua thực hiện thí điểm đã giải quyết tốt 3 vấn đề là huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân trong cảm hóa, giáo dục đối tượng ở cộng đồng; thứ hai là bảo đảm đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân mà không bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tôn giáo để chống phá chính quyền; thứ ba là loại trừ những yếu tố gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.”

Công tác vận động đối tượng trước đây từng theo FULRO, “Tin lành Đê ga” dưới hình thức “tu tại gia” quay về sinh hoạt tại các tôn giáo hợp pháp thể hiện hiệu quả rõ nét tại địa bàn xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó, ngại khổ, có phương pháp vận động phù hợp, đặc biệt là tranh thủ người từng lầm lỡ nay đã tiến bộ; các tổ vận động ở xã Ia Ake đã thuyết phục các đối tượng từ bỏ cái gọi là “Tin lành Đêga”. Đơn cử như đã tranh thủ ông Siu Un ở thôn Glung Mơ Lan, xã Ia Ke. Năm 2001, Siu Un nghe theo đối tượng FULRO lưu vong tuyên truyền, lôi kéo tham gia chống phá chính quyền, mơ tưởng hão huyền với cái gọi là “nhà nước Đê ga” và phải trả giá bằng bản án 16 năm tù. Khi được trở về địa phương, với mong muốn bà con không mắc mưu kẻ xấu, lầm đường lạc lối như mình, Siu Un đã tích cực phối hợp với lực Công an thường xuyên tuyên truyền, vận động những người theo “Tin lành Đê ga” dưới hình thức “tu tại gia” quay trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Ông Siu Un – Thôn Glung Mơ Lan, xã Ia Ke, huyện Phú thiện chia sẻ: “Tôi được Công an và chính quyền vận động, tuyên truyền quay trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Tôi thường tuyên truyền “Tin lành Đê ga” là tổ chức phản động, bà con hãy từ bỏ.”

Bên cạnh đó, để phát huy vai trò của người uy tín và chức sắc tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua Công an huyện Phú Thiện đã thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp các thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn huyện, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bọn phản động, vạch trần âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch…

Ông Ksor Lý – Truyền giáo Hội Tin lành truyền giáo Cơ đốc, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện nói: “Ngoài những lúc tuyên truyền tập trung, tôi và cán bộ Công an cũng tranh thủ những lúc hiếu hỉ, lễ hội, sinh hoạt tôn giáo để gặp gỡ tiếp xúc, tuyên truyền cho bà con. Khi phát hiện những vấn đề nổi lên trong làng như: Xích mích, mâu thuẫn giữa các hộ dân, những trường hợp liên lạc với các đối tượng FULRO lưu vong.. tôi sẽ thông tin, phối hợp với Công an xã đến gặp gỡ, trao đổi, hòa giải, ngăn chặn kịp thời.”

Trên cơ sở những kết quả khả quan, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Phú Thiện chỉ đạo Công an huyện tham mưu xây dựng mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”, nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Theo đó, Mô hình dược xây dựng trên địa bàn 8 xã, thị trấn với mục tiêu huy động hệ thống chính trị cơ sở, chức sắc, chức việc tôn giáo và người dân trên địa bàn tham gia theo dõi, giúp đỡ 100% người có niềm tin tôn giáo tham gia hoạt động tôn giáo hợp pháp. Mô hình dưới sự quản lý của UBND huyện Phú Thiện, do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. Chiều 12/7/2023, tại huyện Phú Thiện, Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” đã được ra mắt và đi vào hoạt động.

Ông Vũ Hồng Duy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện trao đổi: “Phải khẳng định công tác đánh giá đúng tình hình của lực lượng Công an huyện đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở đó, chúng tôi triệu tập cuộc họp gồm các ban, ngành và hệ thống chính trị của huyện để quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.Đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm và cách làm hay để nhân rộng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.”

Có thể nói, “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” tại huyện Phú Thiện là mô hình sáng tạo và hết sức quan trọng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Đồng thời tích cực hỗ trợ, giúp đỡ những người lầm lỡ sớm ổn định cuốc sống, phát triển kinh tế, hòa nhập với cộng đồng; góp phần xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiêu sâu, thiết thực, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

 CTV Nông Hòa – Lê Ánh (CA tỉnh)


Lượt xem: 4

Trả lời