Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 26/8/2021, 11:08:57

Sáng nay (26/8), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 15 ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học chất lượng cao vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu.
Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu của UBND tỉnh và 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu quán triệt tại hội nghị.

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nêu rõ: Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo với nhiều nghị quyết, chương trình. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng đã cụ thể hóa thành những nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, chương trình nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh để khai thác các tiềm năng, thế mạnh ở địa phương; đồng thời, tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nhằm cải thiện và nâng cao đời sống người dân. Trên cơ sở báo cáo trung tâm được thông qua tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phân tích, thảo luận làm rõ những mặt được, chưa được; đề ra các giải pháp, mục tiêu để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Theo báo cáo, qua 5 năm triển khai Chương trình số 15, nền nông nghiệp của tỉnh đã có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Giai đoạn 2016 – 2020, tốc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp đạt 5,18%/năm, đến năm 2020, giá trị sản xuất đạt gần 30.200 tỷ đồng, gấp 1,29 lần so với năm 2015. Ngành Nông nghiệp của tỉnh đã từng bước đi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hình thành các vùng chuyên canh tập trung và phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chăn nuôi và đã hình thành 12 chuỗi liên kết giá trị gắn với xây dựng các sản phẩm OCOP. Trong xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 87/182 xã và 90/1.314 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới… So với mục tiêu của Chương trình số 15 thì có 6 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt, 7 chỉ tiêu không đạt. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân đối với các chỉ tiêu không đạt so với mục tiêu đề ra; những khó khăn, hạn chế qua 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và định hướng cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 15 ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học chất lượng cao vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu, chúng tôi sẽ đăng tải trong bản tin tiếp theo.      

Đức Hải – Thanh Sáng – Huy Toàn


Lượt xem: 34

Trả lời