Tổ khảo sát Vụ Địa phương III, Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với huyện Kbang.

Cập nhật 22/12/2017, 17:12:38

Ngày 21/12, Tổ khảo sát Vụ Địa phương III, Văn phòng Trung ương Đảng đã khảo sát thực tế để nắm tình hình tác động môi trường của các dự án thủy điện triển khai trên địa bàn huyện Kbang. Ông Lâm Quang Đằng – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Địa phương III làm Tổ trưởng.

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện hiện có công trình thủy điện An Khê – Kanak có di dân, tái định cư. Công trình hoạt động với công suất 173 MW, sản lượng điện sản xuất hàng năm là 694 triệu KWh. Việc xây dựng công trình đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, toàn huyện có 1.212 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 496 hộ phải di dời tới khu tái định cư. Các hộ bị ảnh hưởng đã được đền bù và tại các khu tái định cư đã được đầu tư kết cấu hạ tầng để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, sinh hoạt của người dân nhưng đa số các công trình không bền vững. Bà con đang gặp nhiều khó khăn về đất ở, đất sản xuất, nước sạch và đường đi đang xuống cấp trầm trọng. Trước những khó khăn của địa phương, đại diện huyện Kbang đã kiến nghị với Tổ Khảo sát của Văn phòng Trung ương Đảng có ý kiến với Trung ương, Chính phủ các bộ, ngành cần vào cuộc hỗ trợ huyện làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Công ty thủy điện An Khê – Kanak trả lại mặt nước để huyện quản lý phục vụ cho sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty cần phối hợp với hỗ trợ kinh phí để sữa chữa, nâng cấp các kết cấu hạ tầng ở các khu tái định cư. Đồng thời, phải có chính sách đền bù thỏa đáng cho người dân bị mất đất, mất hoa màu do ảnh hưởng của công trình và cùng với địa phương làm bờ kè chống sạt lở để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống cũng như sản xuất của bà con trên địa bàn huyện.

Sau buổi làm việc, Tổ khảo sát đã đi thực tế và tặng quà cho bà con ở làng Krối, xã Đak Smar, huyện Kbang.

Thúy Diện, Minh Trung


Lượt xem: 54

Trả lời