Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức khảo sát thực tế tại làng Pông và làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện về xây dựng làng nông thôn mới  

Cập nhật 28/2/2019, 14:02:47

Nằm trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” diễn ra vào chiều nay (28/02) tại huyện Phú Thiện, trong sáng nay, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức khảo sát thực tế xây dựng làng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị trên tại làng Pông và làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Chủ trì buổi khảo sát có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện đã giao UBND huyện Phú Thiện xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới tại 4 làng đặc biệt khó khăn gồm: Pông, Hek, Kin Pêng, Chớ là vùng căn cứ cách mạng thuộc xã Chư A Thai. Huyện Phú Thiện đã chọn làng Pông làm điểm triển khai xây dựng nông thôn mới với các phần việc cụ thể như: Tồ chức quy hoạch sắp xếp lại dân cư, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đặc biệt là quy hoạch xây dựng cánh đồng mía lớn với hơn 80 ha để người dân nơi đây tham gia phát triển sản xuất; qua đó tạo sự thay đổi một cách căn bản trên các lĩnh vực tại làng Pông. Tiếp đó (đầu năm 2018),  huyện Phú Thiện tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới tại làng Hek, xã Chư A Thai theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Trong đó, đã tổ chức khảo sát, quy hoạch diện tích làng Hek với 15 ha, lấy nhà rông làm trung tâm; bố trí, sắp xếp lại nhà cửa cho 93 hộ (100% là đồng bào Bahnar) trong làng; diện tích đất ở và đất làm vườn rau, chuồng trại chăn nuôi gia súc bình quân mỗi hộ 600m2; đã hình thành 8 cụm dân cư, trong đó có 1 khu dân cư bố trí cho 16 hộ được chính quyền địa phương hỗ trợ di dời nhà cửa từ trên núi Cheng Leng (cách làng Hek khoảng 5km) để sinh sống. Tại làng Hek, huyện Phú Thiện đã đầu tư xây dựng các công trình như: Đường giao thông, điện, nước sạch… một cách liên hoàn, kiên cố. Bộ mặt nông thôn liên tục khởi sắc, đời sống của nhân làng Hek cải thiện rõ nét… Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh từ những kinh nghiệm triển khai xây dựng nông thôn mới tại làng Pông và làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện và tiếp thu các nội dung trong Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra chiều nay để từ đó triển khai xây dựng mô hình làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn./.

Hà Đức,  R’Piên


Lượt xem: 37

Trả lời