Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 sẽ trồng mới 20.000ha cây dược liệu

Cập nhật 25/5/2021, 10:05:24

Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ trồng được 10.000 ha cây dược liệu; tiếp đó đến năm 2030 sẽ trồng 20.000 ha (gồm: 11.300 ha dưới tán rừng, 8.700 ha trên đất nông nghiệp). Các loại dược liệu được lựa chọn gồm: mật nhân, hà thủ ô, sa nhân tím, đẳng sâm, đương quy, ba kích, đinh lăng, nghệ vàng, sả, gừng…

Đây là mục tiêu trọng tâm thuộc Đề án “Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến 2030” vừa được UBND tỉnh phê duyệt nhằm bảo tồn và phát triển bền vững một số loài cây dược liệu quý phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của tỉnh. Khi làm được điều này sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa cây dược liệu trở thành một lĩnh vực có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh; từng bước xây dựng các vùng cây dược liệu theo hướng ổn định, lâu dài với quy mô diện tích lớn, tập trung, chuyên canh trên cơ sở khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và thị trường. Được biết, hiện nay cây dược liệu được ưu tiên phát triển tại các địa phương có tiềm năng, lợi thế trên địa bàn tỉnh như: Kbang, Đak Đoa, Mang Yang, An Khê, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông, Ia Pa.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 40

Trả lời