Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Quyết tâm tạo đột phá trong phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhanh, bền vững”

Cập nhật 04/1/2024, 18:01:41

Sáng nay (03/01), tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, với chủ đề: “Phát huy vai trò động lực của văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển bền vững đất nước”. Hội nghị được kết nối với 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, cùng một số sở, ngành liên quan.

Phát biểu mở đầu tại hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thông tin: Năm 2023 – năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 với nhiều dấu ấn về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của đất nước; là năm toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh dự tiếp tục đón nhận nhiều sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thủ tướng Chính phủ; sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của Nhân dân với vai trò chủ thể sáng tạo trong xây dựng và phát triển văn hóa…

Bám sát phương châm hành động của Chính phủ năm 2023: “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả” và phương châm của ngành: “Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến” được đề xuất, thực hiện từ đầu nhiệm kỳ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thay đổi căn bản, toàn diện tư duy “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”. Năm 2023 là năm thứ 2, toàn ngành triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hóa theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, với những kết quả, dấu ấn đọng lại hết sức ấn tượng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong năm qua, vai trò, nhận thức, hành động về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục được nâng lên. Theo Thủ tướng: Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và việc kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước trong chấn hưng nền văn hóa, để văn hóa thực sự là sức mạnh nội lực, nội sinh của dân tộc và mang tính khoa học, dân tộc và đại chúng,”Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Cùng với đó, chú trọng phát triển thể thao thể hiện ý chí, sức mạnh của đất nước, sức khoẻ của Nhân dân; quan tâm đầu tư để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thủ tướng khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước năm qua có sự đóng góp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những thành tích của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành 133/148 nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2023…

Thủ tướng cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Phải quyết tâm tạo đột phá trong xây dựng thể chế, hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa; đa dạng hóa các hình thức truyền thông, giáo dục về di sản, văn hóa; kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn để phát triển văn hóa, thể thao và du lịch nhanh, bền vững; tiếp tục bảo tồn, tôn tạo trong phát triển di sản; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt trong triển khai đầu tư công, tư các dự án phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; phát triển thể thao chuyên nghiệp và bền vững; quan tâm tiếp cận bình đẳng thể thao, du lịch, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; tăng cường công tác phối hợp giữa Trung ương với địa phương, địa phương với địa phương, giữa các ngành phải chặt chẽ, hiệu quả, nhịp nhàng hơn nữa. Phát huy mạnh mẽ vai trò của gia đình trong việc bồi dưỡng, xây dựng đạo đức, nhân cách con người, đề cao chuẩn mực giá trị đạo đức xã hội; xây dựng văn hóa số trong sạch, lành mạnh phù hợp truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam đến năm 2030; đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết quốc gia, liên kết quốc tế với phương châm “một cung đường, nhiều điểm đến”, xây dựng “con đường di sản quốc gia, “con đường di sản quốc tế”;phấn đấu năm 2024, ngành du lịch đón và phục vụ 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch ước đạt 850 nghìn tỷ đồng. Theo Thủ tướng, đây là mục tiêu lớn nhưng nếu quyết tâm và nỗ lực lớn, toàn ngành sẽ thực hiện được, góp phần cùng các cấp, các ngành trong cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xây dựng đất nước ngày thêm hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân có cuộc sống hạnh phúc, ấm no; tạo ra khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới, khát vọng mới trong năm 2024 – năm then chốt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Song Nguyễn – Mạnh Hà


Lượt xem: 4

Trả lời