Thị trường thực phẩm chức năng – Đâu là lựa chọn an toàn

Cập nhật 08/8/2016, 07:08:38

Được người tiêu dùng biết đến và phổ biến trong khoảng 10 năm trở lại đây, thực phẩm chức năng (TPCN) đã và đang chiếm lĩnh thị trường sản phẩm hỗ trợ về sức khỏe dành cho cả người trẻ đến người già, và thậm chí cả về sắc vóc của phái nữ. Tuy nhiên, không phải tất cả sản phẩm TPCN nào cũng đảm bảo chất lượng như công bố, quảng cáo; vì vậy đối với mỗi người tiêu dùng, chọn lựa TPCN như thế nào để không làm nguy hại đến sức khỏe là điều quan trọng.

Được người tiêu dùng biết đến và phổ biến trong khoảng 10 năm trở lại đây, thực phẩm chức năng (TPCN) đã và đang chiếm lĩnh thị trường sản phẩm hỗ trợ về sức khỏe dành cho cả người trẻ đến người già, và thậm chí cả về sắc vóc của phái nữ. Tuy nhiên, không phải tất cả sản phẩm TPCN nào cũng đảm bảo chất lượng như công bố, quảng cáo; vì vậy đối với mỗi người tiêu dùng, chọn lựa TPCN như thế nào để không làm nguy hại đến sức khỏe là điều quan trọng. 

8.82 thucphamcn

Đến nay thị trường TPCN tại Việt Nam đã có hơn 10.000 sản phẩm được nhập khẩu

Tuy mới xuất hiện gần đây nhưng TPCN đã lan dần như một làn sóng ngầm rộng khắp. Chính tâm lý đám đông của người Việt cùng những vấn nạn về xã hội, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và nỗi lo về sức khoẻ bệnh tật càng khiến cho TPCN trở thành niềm hy vọng, là cứu cánh cho mỗi người và mỗi gia đình. Từ 30 sản phẩm TPCN được nhập vào Việt Nam vào năm 2000, đến nay thị trường TPCN tại Việt Nam đã có hơn 10.000 sản phẩm được nhập khẩu; và nếu như trước đây TPCN được nhập khẩu chủ yếu và phân phối kinh doanh qua một số công ty bán hàng độc quyền hay qua các Website chính hãng của công ty thì hiện nay, TPCN có mặt tại hầu hết các nhà thuốc, siêu thị hay ngay tại các cửa hàng bách hóa và các diễn đàn xã hội. Người tiêu dùng thì không biết lựa chọn sản phẩm nào cho đúng chức năng và liệu hiệu quả có đúng như giới thiệu của nhà sản xuất hay không, còn lực lượng chức năng thì hiện cũng đang gặp khó trong vấn đề quản lý mặt hàng này.

Ông Lê Hồng Hà – Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cho biết: “Cái khó nhất hiện nay trong công tác quản lý của lực lượng QLTT đó là các sản phẩm TPCN do các công ty đa cấp bán trên địa bàn. Ở đây quản lý rất là khó, khó không phải là mình không nắm được nhưng chính là các đối tượng đa cấp này hoạt động rất là manh mún”.

Không thiếu bất cứ công dụng nào và cũng không thể nào kể hết tên của các loại TPCN hiện nay, chỉ biết một điều rằng người tiêu dùng cần bất kỳ loại TPCN gì, thị trường cũng đều có, từ cải thiện hỗ trợ điều trị sức khỏe, giải độc gan, hỗ trợ và ổn định đường huyết, hỗ trợ đường ruột… đến hỗ trợ cho trẻ ăn ngon, hay cải thiện sắc tố da, giảm cân cho phụ nữ… Tất cả cũng bởi những lợi ích được quảng cáo một cách quá sự thật của các loại TPCN này, cũng như người tiêu dùng có thể dễ dàng mua mà không cần kê toa hay chỉ định từ bác sĩ. Thế nhưng sự nguy hại có thể sẽ lớn nếu người tiêu dùng lấy TPCN thay thế thuốc chữa bệnh. Mặc dù Bộ Y tế đã cấm kê toa và cấm quảng cáo sử dụng TPCN thay thuốc điều trị nhưng việc loại trừ hết những sai sót này là hết sức khó khăn.

Ông Lê Hồng  cho biết: “Đối với QLTT thì cũng xác định TPCN không phải là thuốc trị bệnh mà chỉ là để hỗ trợ nâng cao sức khỏe là chính cho nên cũng đưa vào nhóm thực phẩm để mà quản lý. Tuy nhiên hiện nay thì không riêng gì Gia Lai mà cả nước có hàng chục nghìn sản phẩm TPCN và trên dưới 1.000 DN tham gia vào hoạt động sản xuất và mua bán loại này”.

TPCN dù tốt đến đâu thì cũng chỉ là một trong những nguồn bổ sung các chất cần thiết cho cơ thể và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Do đó mỗi người tiêu dùng cần có sự hiểu biết đúng đắn về TPCN để không quá lạm dụng, bởi trên thực tế cũng có không ít trường hợp vì quá tin dùng TPCN mà tiền mất tật mang, đặc biệt là với những TPCN không rõ nguồn gốc ./.

Mỹ Tiến, R’Piên

 


Lượt xem: 244

Trả lời