Thay đổi nếp nghĩ cách làm để thoát nghèo bền vững

Cập nhật 10/10/2017, 14:10:08

Xác định tầm quan trọng của Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đối với công cuộc phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả.

Gia đình ông Đinh Văn Cân, ở làng Kon Bông 1, xã Đăk Rong, huyện KBang là một trong 54 hộ được UBMT Tổ quốc huyện chọn làm điểm Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Với phương châm “Cầm tay chỉ việc”, MTTQ huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhờ đó, gia đình ông Cân đã biết áp dụng vào sản xuất của gia đình.

Ông Đinh Văn Cân – Làng Kon Bông 1, xã Đăk Rong chia sẻ “Trước đây gia đình tôi đi làm rẫy, từ khi có chủ trương của Mặt trận huyện, xã hướng dẫn cho tôi cách trồng, chăm sóc, áp dụng khoa học kỹ thuật biết cách bón phân, phun thuốc cỏ, thuốc từ sâu, nhờ đó sản lượng lúa cao, gia đình tôi được ăn no và còn dư lúa.”

Không riêng gì gia đình ông Cân, các gia đình được chọn làm điểm cũng như nhiều hộ khác cũng đã biết thay đổi nếp nghĩ cách làm, biết tiếp thu, học hỏi cái mới, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư cho sản xuất. Nhờ đó mà đời sống, vật chất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày càng được cải thiện hơn, bộ mặt thôn, làng từng bước khởi sắc.

Ông Đinh Văn Chuyên – Bí thư Chi bộ – Kiêm trưởng làng Hà Đừng  2, xã Đăk Rong, Kbang cho biết “Thời gian qua, Mặt trận huyện quan tâm hỗ trợ cho làng Hà Đừng 2 giống cây bời lời, giống con dê, bò, đồng thời hướng dẫn thay đổi nếp nghĩ cách làm, Mặt trận huyện xuống thường xuyên kiểm tra, hiện nay bà con đã và đang cải  thiện và từng bước vươn lên, góp phần với xã thực hiện chương trình nông thôn mới.”

Từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động đến nay, trên địa bàn huyện Kbang đã xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả cao và cần được nhân rộng như: mô hình trồng chuối thuần chủng, mô hình nuôi bò, nuôi dê sinh sản, mô hình trồng mía cao sản…

Bà Đinh Thị Nghen – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang cho biết “Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện tiếp tục nghiên cứu đánh giá sự chuyển biến về mặt nhận thức trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; đòồng thời kiểm tra đánh giá chất lượng các mô hình liên quan đến công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian tới để nhân ra diện rộng.”

Những kết quả bước đầu đạt được là tiền đề quan trọng để Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy hiệu quả và góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

 

Thúy Điểm (Đài Kbang)


Lượt xem: 330

Trả lời