Tập huấn đầu vườn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca

Cập nhật 20/5/2020, 15:05:39

Nhằm cung cấp cho các nông hộ, hộ kinh doanh, doanh nghiệp những thông tin về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienViet PostBank)  vừa tổ chức buổi Tập huấn đầu vườn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca tại thôn Bầu Jút, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Mắc ca là cây lâm nghiệp được du nhập vào Việt Nam khoảng 20 năm trở lại đây, được người dân trồng nhiều ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc, Tây Nguyên và một số tỉnh ở miền Trung. Riêng khu vực Tây Nguyên hiện có khoảng 7.000ha. Hạt mắc ca có giá trị dinh dưỡng tốt, giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ lớn. Tại buổi tập huấn, đại diện Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã giới thiệu về những lợi ích, tác dụng của hạt mắc ca đối với sức khỏe con người; triển vọng phát triển cây mắc ca ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Gia Lai nói riêng; đồng thời cung cấp thông tin về lựa chọn nguồn giống, cách xác định vùng đất phù hợp, những kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca. Đặc biệt, khi cây cho thu hoạch, hạt mắc ca sẽ được các công ty hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Đại diện Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cũng giới thiệu về gói sản phẩm cho vay ưu đãi dành cho các nông hộ và doanh nghiệp muốn đầu tư, phát triển cây mắc ca. Hiện nay, tại Tây Nguyên đã có 02 vườn ươm giống mắc ca đảm bảo chất lượng, đó là: Công ty Him Lam Mắc ca, tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và Công ty Vinamaca, tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Công ty Liên Việt Gia Lai tại thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai./.

Bích Thủy, Minh Trung


Lượt xem: 67

Trả lời