Tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia diễn biến phức tạp trên tuyến Quốc lộ 25 qua địa bàn huyện Phú Thiện

Cập nhật 05/3/2020, 08:03:23

Tai nạn giao thông hiện diễn ra khá phức tạp dọc các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai. Chỉ tính riêng tại địa bàn huyện Phú Thiện, từ đầu năm đến nay, trong tổng số 5 vụ tai nạn giao thông xảy ra, làm chết 6 người, bị thương 1 người thì có đến 4 vụ xảy ra trên Quốc lộ 25, làm chết 5 người, bị thương 1 người. Điều đáng nói, hầu hết các vụ tai nạn giao thông đều liên quan đến thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số, phóng nhanh vượt ẩu khi trong người đã có nồng độ cồn. 

Khung giờ gây tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 25 qua địa bàn huyện Phú Thiện chủ yếu xảy ra vào ban đêm, nhất là từ 20h đến hơn hơn 23h. Do điều khiển phương tiện trong tình trạng đã uống rượu bia, nên khi xảy ra tai nạn, hầu hết nạn nhân đều tử vong tại chỗ.

Mới đây nhất, vào lúc 22h 30 phút đêm 26.2, sau khi ăn nhậu, 4 thanh niên đi trên 2 xe mô tô khi đến km 130+600 ( Quốc lộ 25) thuộc thôn Ia Kơ Al, xã Ia Pia đã tông trực diện vào nhau khiến Rmah Rinh ( sinh năm 2000, trú tại thôn Plei Sing, xã Ia Pia) và Ksor Minh ( sinh năm 2000, trú tại xã Ia Ake) tử vong. Theo Công an huyện Phú Thiện cho biết thêm: Trước ngày xảy ra tai nạn, Ksor Minh mới bị lực lượng Cảnh sát giao thông – Trật tự xử phạt hành chính 18 triệu đồng vì vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ theo Nghị định 100, phương tiện đang bị tạm giữ. Tuy nhiên do bản tính ham đua đòi, sau khi nhậu xong, Minh đã mượn xe và chở bạn tiếp tục đi chơi thì gây tai nạn.

Bà Ksor K’Loat (mẹ Ksor Minh), xã Ia Ake, Phú Thiện, Gia Lai nói: “Nó đi uống rượu mà tôi nhắc nhở miết mà nó không nghe. Anh em, bạn bè nó thì đừng như nó nữa”.

Điều khiển phương tiện trong tình trạng đã uống rượu bia là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Tuy nhiên mỗi khi lực lượng chức năng  huyện Phú Thiện ra quân xử lý nồng độ cồn dọc tuyến Quốc lộ 25 qua địa phương lại phát hiện nhiều trường hợp vi phạm và chiếm phần lớn là người dân tộc thiểu số. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã xử phạt 82 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

Anh Ksor Thanh – Xã  Ia Ake, huyện Phú Thiện, Gia Lai bày tỏ:  “Đi uống ở nhà bố về, nhà ngay đây này.  Biết là nguy hiểm nhưng cứ đi bình thường thôi”.

Đại úy Phùng Mạnh Thường – Phó Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và đặc biệt xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Hàng tuần chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch, lịch cụ thể để thực hiện kiểm tra nồng độ cồn nhằm đạt kết quả cao nhất, từ đó răn đe, nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông”.

Để kiềm chế tai nạn giao thông, ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Công an huyện Phú Thiện đã tiến hành gọi hỏi, răn đe các đối tượng thường xuyên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 25; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nhà tuyên truyền đối với các trường hợp cá biệt và cho ký cam kết không tái phạm./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng, Phi Long


Lượt xem: 44

Trả lời