Sốt xuất huyết gia tăng, bệnh viện quá tải

Cập nhật 23/7/2019, 14:07:11

Hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Gia Lai.  Các bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải do số ca nhập viện tăng cao trong các tuần qua.

Mỗi ngày, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận tới 25 bệnh nhân sốt xuất huyết. Tính từ đầu tháng 7 đến nay tại khoa có gần 300 ca sốt xuất huyết nhập viện. Hiện số giường thực kê tại khoa không đủ đáp ứng cho số bệnh nhân đang điều trị, phải mượn phòng ở các khoa Phục hồi chức năng, Đông y và Da liễu. Số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh trong 3 tuần qua, trong khi đó nhiều bệnh nhân ở tuyến huyện cũng lên điều trị tại bệnh viện tỉnh nên dẫn đến tình trạng quá tải.

Anh Nguyễn Hữu Chiều – xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Tôi nhập viện hôm nay là ngày thứ 5, triệu chứng ban đầu lạnh, cơ thể đau mỏi toàn thân. Khi bị đi xét nghiệm bác sỹ tư, bảo hiểm ở ngoài bệnh viện tỉnh nên xin chuyển ra đây luôn chứ không qua bệnh viện huyện”.

Anh Ngô Thông – xã An Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Cả nhà mình 4 người đều sốt xuất huyết hết. Xóm An Mỹ, xã An Phú bị nhiều lắm. Thấy người ta sốt cũng lo dọn cây, dọn rác mua thuốc về phun”.

Hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận trên 3.700 ca sốt xuất huyết. Các bác sỹ khuyến cáo không thể điều trị sốt xuất huyết tại nhà vì phải xét nghiệm máu, theo dõi tiểu cầu từ đó mới có thể đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Tuy nhiên, các bệnh nhân ở thể nhẹ đều có thể theo dõi điều trị tại nhà dưới sự hướng dẫn của bác sỹ, thường xuyên theo dõi nếu có các dấu hiệu cảnh báo thì phải đến ngay bệnh viện.

Bác sỹ Rơ Com Manh – Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khuyến cáo: “Dấu hiệu đặc trưng cảnh báo sốt xuất huyết là nôn ói nhiều, đau bụng, kèm theo xuất huyết dưới da, chảy máu mũi, chân răng. Dấu hiệu giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết thường từ 3-7 ngày. Hiện tại bệnh viện quá tải và nhân lực đang thiếu. Nhiều bệnh nhân không điều trị ở tuyến huyện, đưa lên bệnh viện tỉnh, thấy sốt đưa vào liền, đúng ra phải theo dõi ở cấp cơ sở khi nào cần thiết mới đưa lên bệnh viện tỉnh”.

Trong 5 tuần trở lại đây, sốt xuất huyết đã tăng mạnh tại 34 tỉnh, thành phố của các khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Theo nhận định của Bộ Y tế, ở những tháng tới, tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục gia tăng. Việc thông tin đến người dân nắm rõ để phòng chống sốt xuất huyết cần quyết liệt hơn; cả cộng đồng cùng vào cuộc để loại bỏ bọ gậy, loăng quăng và muỗi hàng tuần, thường xuyên trong các vật chứa nước, kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài./.

Kim Châu – Lê Thư -Minh Trí

 

 


Lượt xem: 113

Trả lời