Sơ kết chương trình đối ngoại giữa Nhân dân xã Ia Dom (Việt Nam) và xã Pó Nhầy (Campuchia)

Cập nhật 21/6/2022, 17:06:23

Chiều nay (21/6), tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ đã diễn ra Hội nghị sơ kết đối ngoại Nhân dân giữa hai xã: Ia Dom (Việt Nam) và Pó Nhầy (Campuchia). Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).

Tham dự Hội nghị sơ kết đối ngoại Nhân dân giữa hai xã, về phía Việt Nam có Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, các đơn vị làm nhiệm vụ trên biên giới và Nhân dân làng Mok Đen1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Về phía Campuchia có đại diện lãnh đạo xã Pó Nhầy, cùng Nhân dân làng Pó Lớn, xã Pó Nhầy, huyện ÔzaDao, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia.

Tại hội nghị, hai bên đã cùng thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, đồng thời tiến hành sơ kết chương trình kết nghĩa giữa làng Mok Đen 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (Việt Nam) với làng Pó Lớn, xã Pó Nhầy, huyện ÔzaDao, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Theo đó, thời gian qua các cấp, các ngành, chính quyền và Nhân dân hai bên biên giới đã không ngừng phát huy vai trò trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; phối hợp ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của hai bên.

Những kết quả trong thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân đã khẳng định hoạt động kết nghĩa các cụm dân cư hai bên biên giới có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện chủ trương về công tác đối ngoại, giúp nhân dân hai bên trao đổi tình hình, học tập kinh nghiệm và tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân, nhằm tiếp tục đẩy mạnh Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tăng cường mối quan hệ dân tộc, thân tộc, đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân hai bên biên giới, cùng nhau xây dựng biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển./.

Hữu Lanh, Phi Long


Lượt xem: 13

Trả lời