Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật 24/12/2014, 09:12:26

Chiều 23-12, Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 1956 tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm (2010-2014) thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tham dự có 18 điểm đầu cầu trên địa bàn toàn tỉnh, đồng chí KPă Thuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 1956 tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị bàn về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tỉnh Gia Lai đã đào tạo nghề cho 26.635 lao động nông thôn, trong đó có 19 ngàn người học nghề nông nghiệp và trên 7 ngàn người học nghề phi nông nghiệp; có trên 3 ngàn lượt cán bộ, công chức xã được đào tạo bồi dưỡng, góp phần chuyển biến đáng kể về trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã.

 

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo đã nêu những tồn tại, khó khăn, nhất là năm 2014, Ban chỉ đạo tỉnh đã giao kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho cấp huyện quản lý và sử dụng nên một số huyện còn nhiều lúng túng trong thủ tục tiếp nhận kinh phí dẫn đến triển khai chậm. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị tăng mức hỗ trợ cho người học từ 15.000 đồng lên 30.000 đồng/ngày thực học; đảm bảo các trung tâm dạy nghề mới xây dựng đi vào hoạt động có hiệu quả tăng mức hỗ trợ từ 9 tỷ lên 15 tỷ đồng/trung tâm dạy nghề.

 

Giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh Gia Lai phấn đấu đào tạo nghề cho trên 52 ngàn lao động nông thôn; tỷ lệ LĐNT có việc làm sau đào tạo nghề đạt từ 75% trở lên; bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho khoảng 5.000 lượt cán bộ, công chức cấp xã. /.

Ngọc Ánh-Minh Trí


Lượt xem: 49

Trả lời