Phú Thiện phủ sóng nguồn vốn tín dụng chính sách giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số 4 làng căn cứ cách mạng phát triển kinh tế

Cập nhật 24/5/2021, 16:05:54

Nhằm giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại 4 làng căn cứ cách mạng trên địa bàn xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể của huyện đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng chính sách về tận cơ sở. Nhờ có nguồn vốn vay, cộng với sự cần cù, chịu khó làm ăn, giờ đây rất nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại 4 làng Đồn đã thoát khỏi diện hộ nghèo, có cuộc sống ngày một khấm khá.

Làng Pông là 1 trong 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số, căn cứ cách mạng thuộc xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Nếu như trước đây, bà con rất ngại vay vốn ngân hàng thì nay họ đã dần thay đổi suy nghĩ, mạnh dạn tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế gia đình.

Sau khi trả nợ khoản vay 20 triệu đồng năm 2016, năm 2019, gia đình bà Rơ Mah H’Em quyết định vay thêm 50 triệu đồng từ gói Chương trình thoát nghèo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện để mua bò sinh sản và dê về chăn nuôi. Nhờ tu chí làm ăn, đến cuối năm 2020, gia đình bà H’Em đã thoát khỏi diện hộ nghèo và hiện tại đang nỗ lực để có cuộc sống ngày một khấm khá hơn.

Bà Rơ Mah H’Em – Làng Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện nói: “Bây giờ thì cố gắng chăn nuôi, rồi làm thêm nương rẫy để cuộc sống gia đình ngày càng tốt hơn”.

Anh Kpă Tô Na – Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn làng  Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “Từ khi họ xác định vay thì nhìn chung chúng tôi nhận thấy được họ sử dụng đúng mục đích, như là vay về mua bò, mua dê, chăn nuôi trong gia đình. Sau khi vay vốn 1 tháng thì chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra; tiếp đó vận động họ ráng làm thêm công, làm thuê nữa để trả thêm lãi hàng tháng rồi gửi thêm tiền tiết kiệm hàng tháng”.

Xã Chư A Thai có 11 dân tộc anh em sinh sống tại 9 thôn, làng. Thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Thiện đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai kế hoạch tín dụng gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương; đặc biệt là gắn với việc thực hiện Đề án phát triển kinh tế xã hội 4 làng Đồn. Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng tại xã Chư A Thai đạt gần 29 tỷ đồng với 677 hộ vay. Riêng tại 4 làng Đồn gồm: Pông, Trớ, Hek và Kinh Pêng, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Thiện đã giải ngân hơn 7,2 tỷ đồng cho 215 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay, trung bình mỗi hộ vay gần 30 triệu đồng. Hiện cả 4 tổ vay vốn đều không có nợ khoanh, nợ quá hạn.

Ông Hà Thái Dương – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện trao đổi: “Luôn tạo điều kiện hết sức để hỗ trợ bà con tiếp cận nguồn vốn.  Đến nay thì lượng hộ vay vốn tại 4 làng Đồn cũng đã chiếm tới trên 25% dư nợ của xã. Trong thời gian tới thì Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách Phú Thiện cũng đã có kế hoạch là tranh thủ nguồn vốn cấp trên để tạo mọi điều kiện hỗ trợ bà con nhu cầu phát triển kinh tế”.

Ông Phùng Trung Toàn – Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện  cũng nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng Mặt trận, đoàn thể và ngân hàng đến từng làng, từng nhà để mà giải thích, hướng dẫn bà con cách vay vốn và cách sản xuất, chăn nuôi để sau này có điều kiện phát triển kinh tế, trả nợ ngân hàng”.

Nguồn vốn tín dụng chính sách phủ sóng về các làng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo ra đòn bẩy quan trọng giúp bà con vươn lên trong cuộc sống. Hiện tại nhiều gói tín dụng chính sách như cho vay xây dựng công trình nước sạch, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đang được Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Thiện triển khai nhằm giúp bà con hoàn thành từng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 27

Trả lời