Phụ nữ Chư Păh góp sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 12/4/2024, 09:04:17

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh đã phát huy vai trò của tổ chức Hội, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân cũng như diện mạo nông thôn tại địa phương ngày càng khởi sắc.

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chị Rơ Châm Buyên ở làng Amơng, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh đã tập trung phát triển kinh tế gia đình với thu nhập hàng năm trên 100 triệu đồng. Đặc biệt, gia đình chị luôn chú trọng giữ gìn vệ sinh nhà ở, xây dựng nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chí vệ sinh môi trường.

Chị Rơ Châm Buyên – Làng Amơng, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh chia sẻ: “Để thực hiện xây dựng nông thôn mới thì vợ chồng em đã xây dựng nhà vệ sinh để đảm bảo môi trường. Để phát triển kinh tế em trồng cà phê, trồng lúa. Bên cạnh trồng cà phê em còn bán hàng online, thì nhờ đó kinh tế gia đình em rất là ổn định.”

Quyết tâm thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN xã Ia Mơ Nông đã giao chỉ tiêu cho 100% chi hội ngay từ đầu năm. Từ năm 2023 đến nay, Hội LHPN xã đã vận động hội viên xây dựng được 45 nhà vệ sinh; tổ chức trồng 500 cây xanh trên trục đường làng Kép 1, Kép 2 và làng Phung; chỉnh trang nhà sạch, đẹp…

Bà Rơ Châm Sên – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh nói: “Về xây dựng Nông thôn mới, đối với hội phụ nữ xã thì cũng triển khai cho các chi hội thực hiện các tiêu chi mà hội phụ nữ phụ trách như tiêu chí 17.8; 17.7 về tuyên truyền về vệ sinh môi trường. Tuyên truyền cho bà con làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, rồi thực hiện cuộc vận động 5 không 3 sạch tuyên truyền bà con trồng con đường hoa.”

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN xã Hòa Phú đã vận động hội viên trồng hơn 1 km đường cây xanh tại làng Rơ Va; vận động 20 hội viên tham gia mô hình Vườn rau an toàn; tổ chức dọn vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp. Hội còn phối hợp hỗ trợ 251 hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế, góp sức cùng địa phương giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 Bà Vương Thị Bích Nga – Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Phú, huyện Chư Păh cho biết: “Đối với Hội LHPN xã Hòa Phú thì cũng đã làm một số việc như là thứ nhất vận động hội viên xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đặc biệt đối với 3 làng cũng thường xuyên phối hợp với chi hội trưởng xây dựng hơn 100 cái ở 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra cũng vận động hội viên phụ nữ trồng tuyến đường cây xanh ở làng Hreng và công trình cây xanh ở làng RơVa.”

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Chư Păh đã triển khai sâu rộng đến các tổ chức cơ sở hội. Trong đó tập trung thực hiện các tiêu chí về môi trường, nâng cao thu nhập và giảm nghèo. Hội đã vận động 182 hộ xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, 210 hộ đào hố rác tự hoại, di dời 05 chuồng trại gia súc ra xa nhà ở; tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và thực hiện hiệu quả các phần việc đã đăng ký.

Bà Nguyễn Thị Bảy – Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Păh trao đổi: “Hội LHPN huyện cũng đã góp phần xây dựng được 1 mái ấm tình thương cho hội viên nghèo ở xã Nghĩa Hưng, trao 2 mô hình sinh kế bò ở xã Hà Tây, Ia Phí; xây dựng 05 nhà vệ sinh cho xã Ia Khươk. Ra quân trồng cây xanh, tạo môi trường cảnh quang xanh-sạch-đẹp tại làng Kép 1, Kép 2, làng Phung, xã Ia Mơ Nông. Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục tham gia các phần việc xây dựng Nông thôn mới trong thời gian tiếp theo.”

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh đã trở thành mắt xích quan trọng, góp sức thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Diễm Ly – Bùi Đại


Lượt xem: 15

Trả lời