Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thắng – Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về triển khai kế hoạch 119 của Tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng năm 2018

Cập nhật 12/4/2018, 08:04:26

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm về phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang vừa ký ban hành kế hoạch, đồng thời yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật  khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm các  vụ án tham nhũng, kinh tế. PV Đài PTTH Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thắng – Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về nội dung này.

PV: Thưa ông! Vừa qua Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã ký ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động công tác phòng chống tham nhũng năm 2018, cùng với đó là việc chỉ đạo xử lý dứt điểm một số vụ án kinh tế tham nhũng gần đây. Ông có thể cho biết một số nội dung cụ thể, những điểm nổi bật trong triển khai kế hoạch này  như thế nào ?

Ông Nguyễn Văn Thắng trả lời: Ngày 2/2/2018, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2018. Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành kế hoạch 119 thực hiện chương trình phòng chống tham nhũng năm 2018. Đây là chủ trương lớn, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, đấu tranh ngăn chặn hành vi tham nhũng lãng phí mà dư luận quần chúng nhân dân đang hết sức quan tâm; và cũng là mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước ngày càng trong sạch. Để xây dựng kế hoạch này, Ban Nội chính cũng đã đánh giá lại những kết quả thực hiện trong thời gian vừa qua để làm tham mưu cho Tỉnh ủy. Trong kế hoạch thì có 5 nhiệm vụ trọng tâm và có một nhiệm vụ mà Tỉnh ủy xác định và giao trách nhiệm cho các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét nghiên cứu, có biện pháp xử lý 6 vụ án về tham nhũng. Hiện nay đã được các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra và sắp tới sẽ sớm truy tố xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật để phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, đồng thời góp phần vào thủ tục răn đe, phòng ngừa đối với các đối tượng có ý định, có dấu hiệu tham nhũng thì phải được đấu tranh ngăn chặn từ những vụ án này. Chúng tôi thấy rằng đây là chỉ đạo quyết liệt, hết sức là sâu sát.

PV: Thưa ông! Vì là lĩnh vực nhạy cảm nên trong quá trình triển khai thực hiện khó tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Vậy ông có thể cho biết một vài khó khăn, vướng mắc cần giải quyết như thế nào.?

Ông Nguyễn Văn Thắng trả lời: Như chúng ta đã biết, hành vi tham nhũng, đối tượng tham nhũng đều rơi vào những người có chức, có quyền có vị trí, quản lý nhiều tài sản công và nơi dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực. Nếu những người ở vị trí đó nếu không được thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống chuẩn mực thì dễ nảy sinh tham nhũng. Một vấn đề mà lâu nay xã hội cũng rất quan tâm đó là những vụ việc tham nhũng chủ yếu do thanh tra, kiểm tra qua dấu hiệu vi phạm hoặc định kỳ hoặc do báo chí … mới phát hiện ra còn việc phát hiện trong nội bộ, đấu tranh xây dựng thì hầu như rất ít. Thực tế đây cũng là một cái khó, cái vướng mắc nhất hiện nay. Bên cạnh đó là việc công khai minh bạch cũng còn nhiều hạn chế, việc cải cách thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ cũng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế cần tập trung giải quyết ở tất cả các cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

  PV: Vậy để thực hiện tốt kế hoạch này theo ông cần phải tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào.

Ông Nguyễn Văn Thắng trả lời. Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chúng tôi nhận thấy và xác định rõ cần phải thực hiện  tốt 5 nhiệm vụ của kế hoạch. Tập trung đẩy mạnh đấu tranh xây dựng nội bộ, công khai minh bạch ở tất cả các khâu nhất là các cơ quan, đơn vị quản lý nhiều tiền bạc, tài sản công, dễ phát sinh tham nhũng. Vấn đề rất quan trọng đó là việc đẩy mạnh thực hiện Quyết định 217-218 của Bộ Chính trị về tăng cường Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giám sát mọi hoạt động kinh tế, xã hội tại địa phương. Gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 ( khóa 12) và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình của sự gương mẫu, của sự công khai minh bạch là gần đây Đ/C Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã chủ động công khai bản đăng ký kế hoạch hành động của mình trong toàn khóa trên báo Gia Lai. Tôi cho đây cũng là hành động rất có ý nghĩa. Có như vậy thì chắc chắn công tác đấu tranh thực hiện kế hoạch hành động về phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh sẽ gặt hái được nhiều thành công.

 Xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn Đài PT- TH Gia Lai!

Gia cư, Viễn Khánh


Lượt xem: 152

Trả lời