Nông dân Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh góp sức xây dựng Nông thôn mới

Cập nhật 09/10/2019, 09:10:25

Năm 2013, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh được chọn làm xã điểm Nông thôn mới của huyện, tỉnh giai đoạn 2011-2020. Thực hiện phong trào “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”, Hội nông dân xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh đã góp sức thực hiện nhiều việc làm cụ thể, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 Gia đình anh Ksor Nok, hội viên nông dân làng Bui xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh là một trong những gia đình gương mẫu thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Gia đình anh Nok đã hiến hơn 200 m2 đất để làm đường giao thông. Đoạn đường được mở rộng là diện tích đang canh tác cà phê của gia đình anh Nok. Mặc dù cà phê rất tốt nhưng để thuận tiện cho dân làng đi lại và góp sức xây dựng Nông thôn mới gia đình anh đã sẵn sàng phá cà phê làm đường.

 Ông Ksor Nok – Làng Bui, Nghĩa Hưng, Chư Păh cho biết: “Làng mình là làng kiểu mẫu với lại được Nông thôn mới. Nhà nước muốn bà con làm ăn phát huy, phát triển mà cái đường chưa rộng rãi . Gia đình chúng tôi mở rộng thêm cái đoạn đường. Sau này bà con làm ăn, cái đường tốt làm ăn đàng hoàng đi thì rất là ngon lành”.

Anh Đỗ Văn Túc ở Thôn 2, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh cũng là một trong những nông dân tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới bằng hình thức chủ động sáng tạo, phát triển kinh tế gia đình. Lúc đầu gia đình anh chỉ nuôi ong mật cùng 2 ha cà phê, chè. Hiện tại anh còn đầu tư thêm mô hình nhà yến đã cho thu bói. Từ các mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã cho gia đình anh thu nhập ổn định hàng năm khoảng 500 triệu đồng.

Anh Đỗ Văn Túc – Thôn 2, Nghĩa Hưng, Chư Păh nói: “Để làm kinh tế gia đình thì người dân miền núi mình đặc thù là làm kinh tế nông nghiệp nhưng đất đai càng ngày càng kiểu người đông thì đất đai nó hẹp dần mình chuyển sang chăn nuôi. Mình chọn chăn nuôi ong, ngày xưa mình làm khoảng 500 thùng ong. Nói chung hiện tại nuôi ong, làm vườn với cái nhà yến này thì 1 năm đảm bảo thu nhập trừ chi phí còn khoảng 500-600 triệu”.

Hưởng ứng phong trào “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”, đến nay hội viên nông dân trên địa bàn xã Nghĩa Hưng đã đóng góp xây dựng, sửa chữa được 16/16 công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, gần 30 km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, Hội còn vận động hội viên đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Qua đó đã từng bước tạo dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,67%. Năm 2017, xã Nghĩa Hưng được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới và hiện tại đang tích cực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Dư – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng, Chư Păh cho biết: “Chương trình xây dựng Nông thôn mới thì Hội viên nông dân đã tham gia tích cực. Thứ nhất là hưởng ứng rồi tuyên truyền đến toàn thể hội viên cũng như bà con, anh em, dòng họ tham gia chương rình xây dựng Nông thôn mới. Qua đó tham gia đóng góp cũng như là cùng với nhà nước thực hiện các dự án xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác”.

Có thể khẳng định, Hội nông dân xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh đã tích cực tham gia phong trào xây dựng Nông thôn mới của địa phương, góp phần tạo dựng bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Đó là động lực để hội nông dân xã Nghĩa Hưng tiếp tục góp sức xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới./.

CTV Diễm Ly – Bùi Đại (Huyện Chư Păh)

 


Lượt xem: 104

Trả lời