Nhiều vấn đề đặt ra cho ngành y tế trong năm 2020

Cập nhật 18/1/2020, 15:01:07

Mặc dù trong năm 2019, ngành Y tế Gia Lai đã  tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, tuy nhiên với những gì còn tồn tại trong năm qua, đòi hỏi ngành Y tế cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2020.

Trong năm 2019, toàn tỉnh ghi nhận 2 ca tử vong do sốt xuất huyết, 1 trường hợp tử vong do Cúm A (H1N1) và 8 trường hợp tử vong do bệnh dại (cao nhất trong 11 năm qua). Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng cao hơn so với năm 2018 nhưng vẫn thấp hơn so với chỉ tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó một số thuốc đã trúng thầu nhưng công ty trúng thầu lại không cung ứng hoặc cung ứng chậm dẫn đến thiếu thuốc cục bộ phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân; việc  giao dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT chưa phù hợp với thực tiễn khám chữa bệnh của các đơn vị, tạm ứng, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT còn vướng mắc, bất cập. Đặc biệt một số cơ sở khám chữa bệnh khi  triển khai cơ chế tự chủ tài chính một phần chi phí thường xuyên thì nguồn thu từ khám chữa bệnh thực hiện theo lộ trình tính giá dịch vụ không đủ chi lương và các khoản phụ cấp khác cho cán bộ, nhân viên y tế của đơn vị. Với những gì còn tồn tại trong năm qua, đòi hỏi ngành y tế cần phải tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo các địa phương thực hiện, từ đó khắc phục những tồn tại nêu trên để từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của người dân./.

Lệ Xuân, R’Piên


Lượt xem: 15

Trả lời