Mùa trái cây ở Gia Lai

Cập nhật 18/5/2020, 08:05:49

Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, thời gian qua, diện tích trồng cây ăn trái trên địa bàn tỉnh được mở rộng, cùng với đó là sự xuất hiện của ngày càng nhiều loại cây khác nhau, góp phần làm phong phú, đa dạng thị trường trái cây của tỉnh. Hiện Gia Lai đang trong thời điểm thu hoạch rộ nhiều loại trái cây. Đa dạng về chủng loại, đảm bảo về chất lượng, trái cây Gia Lai không chỉ được người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ưa chuộng mà còn nhận được sự yêu thích của người tiêu dùng trong cả nước.

Bơ, sầu riêng, mít, xoài… từ lâu đã trở thành những loại trái cây quen thuộc, đặc trưng tại Gia Lai. Thời điểm hiện nay, không khó để bắt gặp các loại trái cây này bày bán khắp nơi, từ chợ, siêu thị, các cửa hàng đến các điểm bày bán dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Pleiku. Được chuyển về từ các địa phương trong tỉnh, trái cây Gia Lai được người tiêu dùng ưa chuộng bởi nhiều lí do.

Chị Nguyễn Thị Phương, Thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Tôi hay mua sầu riêng ở đây vì biết đây là sầu riêng vườn, biết rõ nguồn gốc xuất xứ, thấy ngon, ngọt và bùi. Tôi rất thích các loại trái cây được trồng ở địa phương mình vì cảm thấy ngon và yên tâm”.

Cách đây gần một tháng, khi sầu riêng bước vào vụ thu hoạch rộ, chị Thái Thị Y Phụng ở phường Phù Đổng, thành phố Pleiku cũng bắt đầu chuyển sang bán sầu riêng. Không chỉ bán sản phẩm do nhà vườn của gia đình ở huyện Ia Grai, chị còn giúp tiêu thụ sầu riêng cho các hộ dân xung quanh. Đến nay, chị đã bán hơn 2 tạ sầu riêng cho không chỉ khách hàng trong tỉnh mà còn ở nhiều tỉnh thành khác thông qua người giới thiệu và các kênh mạng xã hội.

Chị Thái Thị Y Phụng, Phường Phù Đổng, thành phố Pleiku cũng nói: Tôi chủ yếu bán sầu riêng của gia đình trồng ở huyện Ia Grai. Vì mình đảm bảo chất lượng khi lựa chọn từng quả, đợi chín rụng mới bán nên khách hàng rất ưa thích. Tôi không chỉ bán ở đây mà còn gửi đi cho khách ở nhiều nơi…

Điều kiện đất đai, khí hậu của tỉnh Gia Lai được đánh giá là phù hợp với nhiều loại cây ăn trái. Trong đó, có nhiều loại đã trở thành thương hiệu gắn liền với mỗi địa phương, không chỉ mang lại thu nhập khá mà còn trở thành niềm tự hào của người dân, trong đó phải kể đến xoài mủ Phú Thiện.

Bà Mai Thị Nhung, Tổ 5, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Vườn xoài nhà tôi cũng hơn 40 năm rồi. Xoài mủ ở đất Phú Thiện thì rất thơm, ngọt rất đặc trưng”.

Cùng với các loại trái cây quen thuộc, thời gian gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh cũng đã tìm tòi, học hỏi để trồng nhiều loại cây trồng mới, góp phần làm phong phú, đa dạng thị trường trái cây của tỉnh Gia Lai như vải, cam, quýt… Trong đó, có nhiều loại chứng tỏ hợp với mảnh đất Gia Lai khi cho năng suất và chất lượng ổn định, không thua kém so với các vùng miền khác.

Chất lượng được khẳng định qua sự yêu thích của người tiêu dùng và ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ trong cả nước, thậm chí được xuất khẩu ra nước ngoài, trái cây Gia Lai không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá và ổn định cho người dân từ nhiều năm nay mà còn đang từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu./.

Ngô Thanh, Minh Trí


Lượt xem: 1823

Trả lời