Mãi khắc ghi công ơn của các thế hệ đi trước

Cập nhật 27/4/2024, 10:04:09

Trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc ta với tinh thần yêu nước nồng nàn, đã đoàn kết một lòng, không quản gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Khắc ghi những hy sinh to lớn ấy, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ Gia Lai đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha ông bằng tất cả lòng biết ơn và sự kính trọng lớn lao.

Gian nhà nhỏ của bà Kpuih H’Phi tại xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê mỗi dịp lễ, tết đều đong đầy tình cảm khi có các đoàn viên, thanh niên đến thăm. Là gia đình người có công tiêu biểu tại địa phương, bà H’Phi đã nhiệt tình kể lại những câu chuyện về một thời đạn bom, về sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước.

Bà Kpuih H’Phi – Xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê bày tỏ: “Rất vui khi thế hệ trẻ thường xuyên đến thăm hỏi và nghe kể chuyện ngày xưa. Mong các cháu luôn ghi nhớ truyền thống của thế hệ cha ông đi trước.”

Chị Siu H’Chí – Bí thư Đoàn xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê chia sẻ: “Hàng năm, Đoàn triển khai tổ chức thăm, tặng quà gia đình có công, đồng thời dọn dẹp vệ sinh nhà ở cho người có công để thanh niên thể hiện sức trẻ và nhớ đến các anh hùng liệt sỹ đã giữ gìn cho đất nước được hòa bình.”

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ; gia đình chính sách tiêu biểu là việc làm thường xuyên của các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ đi trước. Thông qua những hình ảnh, câu chuyện thực tế, đoàn viên, thanh niên càng cảm nhận sâu sắc hơn về những hy sinh của cha ông; từ đó trân quý hơn những giá trị của hòa bình. Bên cạnh đó, nhằm “tiếp lửa” truyền thống cách mạng , những năm qua, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh còn tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực như tổ chức các đợt “Hành trình về nguồn” tại các “địa chỉ đỏ”, dọn dẹp vệ sinh tại các Bia Tưởng niệm, Đền Tưởng niệm Liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sỹ; chung tay giữ gìn và giới thiệu các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh…

Chị Nguyễn Thị Dung – Bí thư Chi đoàn thôn Greo Sék, xã Dun, huyện Chư Sê nói: “Trong các buổi sinh hoạt, Chi đoàn mình cũng có lồng ghép chủ đề về bảo vệ Tổ quốc, truyền thống cho các bạn đoàn viên; đồng thời đi tham quan các di tích lịch sử để các bạn thêm yêu lịch sử, thêm lòng yêu nước.”

Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ toàn tỉnh. Trong 15 năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức trên 4.600 hoạt động thăm hỏi, tặng quà; tu sửa, làm nhà cho các gia đình có công với cách mạng, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ,… thu hút trên 854.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chị Huỳnh Thị Lệ Bích – Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cho biết: “Đoàn Khối đã tổ chức rất nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân để nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao ý thức về lối sống cho thanh niên, đối với xã hội cũng như là các thế hệ cha anh đi trước, góp phần nâng cao bản lĩnh và phẩm chất chính trị cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.”

Chị Hà Thị Giang Thảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai trao đổi: “Những hoạt động của tuổi trẻ tỉnh nhà đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên; nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ; đoàn viên, thanh niên sống có trách nghiệm, nghĩa tình; phát huy được tính xung kích với tinh thần khát vọng cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai và Tổ quốc Việt Nam.”

Mỗi hành động, dù nhỏ nhất đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trước những hy sinh, cống hiến vô cùng to lớn của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi hoạt động ý nghĩa không chỉ  thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với thế hệ đi trước, mà tuổi trẻ còn được hiểu thêm truyền thống và những bài học lịch sử vô giá; từ đó được nhắc nhở, được tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần để vững tin tiếp bước truyền thống vẻ vang, trưởng thành hơn trong cả nhận thức và hành động; cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhâm Dung – Phi Long


Lượt xem: 1

Trả lời