Krông Pa thực hiện hiệu quả Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn

Cập nhật 16/4/2016, 12:04:18

Từ nguồn vốn của Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai, qua hơn 5 năm triển khai thực hiện tại huyện Krông Pa mang lại những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào cải thiện đời sống của người dân cũng như mang lại sự thay đổi tích cực cho bộ mặt nông thôn của địa phương.  

Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn huyện Krông Pa được triển khai  từ năm 2011 trên cơ sở thực hiện 3 hợp phần chính đó là: Tăng cường năng lực thể chế để thực hiện chiến lược Tam Nông, Phát triển chuỗi giá trị vì người nghèo, Xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp xã theo định hướng thị trường. Mặc dù dự án triển khai trên địa bàn các xã còn nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn.…Song trong quá trình thực hiện Ban Hỗ trợ kinh doanh Nông nghiệp huyện Krông Pa và Ban phát triển các xã đã có nhiều  nỗ lực  trong việc tăng cường phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức hội, đoàn thể  và các cơ quan chuyên môn như: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông, Hội phụ nữ… tổ chức tập huấn và hội thảo… từng bước nâng cao năng lực quản lý của các cán bộ cơ sở và trình độ nhận thức của nông dân, từ đó khai thác có  hiệu quả  các tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Ông Trần Ngọc Khôi, Phó Trưởng ban Hỗ trợ kinh doanh Nông nghiệp huyện Krông Pa cho biết: Dự án đầu tư cho huyện Krông Pa tại 5 xã đặc biệt khó khăn của huyện với nguồn vốn chúng tôi đã tiến hành xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và cơ sở vật chất trong chăn nuôi cho bà con, giúp địa phương phát triển về hạ tầng giao thông nông thôn cũng như là tạo điều kiện để bà con chăn nuôi sản xuất..hiện tại các thì chương trình đã phát huy tác dụng tích cực…

Trong quá trình thực hiện dự án Ban Hỗ trợ kinh doanh Nông nghiệp huyện Krông Pa đã tăng cường tuyên truyền để các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ dân tộc thiểu số tại các xã tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế nông thôn thông qua việc phát triển chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản như mía, mì, dê, bò, …

Anh Ksor Luên, Trưởng nhóm sở thích chăn nuôi dê Buôn Blái, xã Ia Rmok, Krông Pa cho biết:  “Trước kia chúng tôi chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ mọi người không biết học hỏi lẫn nhau, bên cạnh đó có 1 số người không có điều kiện để mua giống, vào nhóm chúng tôi được hỗ trợ vốn và kỹ thuật chăn nuôi nên hiện tại đàn dê của chúng tôi phát triển tốt..”

Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển sản xuất, Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và nông thôn tỉnh Gia Lai còn hỗ trợ 5 xã trong vùng dự án xây dựng 23 công trình hạ tầng nông thôn, trong đó hoàn thành hơn 7.500 m đường bê tông xi măng, 6 cống thoát nước, 01 ngầm tràn, 01 nhà sinh hoạt cộng đồng với tổng số hộ hưởng lợi là 1.858 hộ, trong đó có 938 hộ nghèo và 193 hộ cận nghèo.

Chị Nay H’ Djuk, Thôn Buôn Nai xã Ia HDreh, huyện Krông Pa nhận xét về hệ thống giao thông được đầu tư: “Trước kia đường xá trong thôn đi lại rất khó khăn, từ ngày có dự án đầu tư xây dựng hệ thống giao thông thông thoáng sạch sẽ đảm bảo việc đi lại cho bà con…”

Có thể nói, Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tại huyện Krông Pa, đã thực sự mang lại những thay đổi tích cực cho địa phương. Theo đó tỷ lệ hộ nghèo của các xã dự án đã giảm từ 63,57% năm 2011 xuống còn 44,26% năm 2014. Đây là những tín hiệu vui đồng thời cũng là động lực để các xã đặc biệt khó khăn của huyện Krông Pa vươn lên thoát nghèo, hội nhập với sự phát triển chung của toàn tỉnh./.   
 

Tiến Huy – Xuân Huy


Lượt xem: 90

Trả lời