Huyện Ia Grai tổ chức Hội thảo di tích lịch sử chiến thắng Chư Nghé

Cập nhật 16/6/2018, 09:06:37

Ngày 15/6, tại xã Ia Krăi, UBND huyện Ia Grai phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh, Bảo tàng tỉnh tổ chức Hội thảo di tích lịch sử chiến thắng Chư Nghé. Tham dự hội thảo có Trung tướng Khuất Duy Tiến, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, Trưởng Ban liên lạc Đại đoàn đồng bằng, Sư đoàn 320, đại diện nhân chứng là cán bộ, chiến sỹ tham gia trận đánh Chư Nghé, Ban Liên lạc Sư đoàn 320, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhân chứng sinh sống tại địa bàn 2 xã Ia Krăi và Ia O, huyện Ia Grai.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được tham quan, giới thiệu, tìm hiểu một số hình ảnh, hiện vật liên quan đến chiến thắng Chư Nghé.

Hội thảo đã khái quát tình hình, diễn biến, kết quả của chiến thắng lịch sử Chư Nghé. Sau một thời gian chuẩn bị lực lượng, phương tiện chiến đấu và khi thời cơ đã chín muồi, ngày 22/9/1973, sau hơn 3 giờ chiến đấu mưu trí, dũng cảm của Trung đoàn 48 và các đơn vị tăng cường, cùng với sự giúp sức của bộ đội, du kích, nhân dân địa phương, trận đánh cứ điểm Chư Nghé đã kết thúc thắng lợi. Ta đã làm chủ cứ điểm Chư Nghé, xóa xổ Tiểu đoàn 80 biệt động quân, diệt 87 tên địch, bắt 204 tên, thu 205 súng các loại, 13 máy vô tuyến, 2 máy 15W, 50 tấn đạn và nhiều quân trang, quân dụng khác…

Chiến thắng Chư Nghé có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần trực tiếp bảo vệ hành lang chiến lược phía Tây, giữ được bí mật những con đường chiến lược và đường ống dẫn dầu ta đang mở gấp vào Đông Nam Bộ.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã cung cấp thêm nhiều thông tin quý báu bổ sung cho chiến thắng Chư Nghé; huyện Ia Grai đã báo cáo Đề án quy hoạch xây dựng di tích lịch sử chiến thắng Chư Nghé với diện tích rộng gần 2ha, bao gồm các công trình: Đài chiến thắng, lô cốt, công sự, hầm hào…

Sau hội thảo, huyện Ia Grai sẽ hoàn tất hồ sơ đề nghị tỉnh Gia Lai công nhận di tích chiến thắng Chư Nghé thuộc làng Doch Ia Krot, xã Ia Krăi là di tích lịch sử cấp tỉnh./.

Song Nguyễn, Phan Nguyên


Lượt xem: 174

Trả lời