Huyện Đăk Đoa chủ động đối phó với hạn hán

Cập nhật 12/2/2017, 05:02:11

Vụ Đông Xuân năm 2015-2016, huyện Đăk Đoa có trên 800ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt hạn hán được xem là kỷ lục của năm vừa rồi. Vụ Đông Xuân năm nay, huyện Đăk Đoa đã chủ động nguồn nước tưới ngay từ đầu vụ, vận động người dân chuyển đổi nhiều diện tích lúa ở các chân ruộng thiếu nước sang trồng một số cây chịu hạn. Đây là giải pháp hữu hiệu nhằm đối phó với tình trạng hạn hán được dự báo là sẽ kéo dài trong mùa khô năm nay.

Vụ Đông Xuân 2016-2017, huyện Đăk Đoa chỉ gieo trồng khoảng 2.000ha lúa, giảm hơn 320ha so với năm ngoái. Sở dĩ huyện phải cắt giảm xấp xỉ 10% diện tích lúa do không thể đảm bảo được nguồn nước tưới trong mùa khô. Hầu hết số diện tích này thuộc các xã khu vực phía Nam của huyện, tập trung nhiều nhất ở xã Ia Dơk, Ia Băng và Gla…, là những vùng thường rơi vào tình trạng khô hạn trầm trọng khi bước vào mùa khô. Đến thời điểm này, hệ thống kênh mương đã được khơi thông, gia cố và sửa chữa đảm bảo nguồn nước tưới về tận ruộng. Đối với những chân ruộng thiếu nước, huyện chỉ đạo các xã  vận động người dân chuyển đổi sang trồng các loại hoa màu ngắn ngày, nhất là những cây có khả năng chịu hạn tốt nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho địa phương. Thiếu nước tưới vào mùa khô là hiện tượng từ nhiều năm nay trên địa bàn huyện Đăk Đoa và một số huyện trọng điểm về nông nghiệp trong tỉnh. Được biết, mùa khô năm ngoái, toàn huyện Đăk Đoa có hơn 800ha diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do hạn hán cục bộ, trong đó trên 500ha lúa nước bị mất trắng./.

Thu Thủy – Mỹ Tiến- Minh Trí


Lượt xem: 62

Trả lời