Hướng dẫn viên cộng đồng nhiệt huyết với công việc.

Cập nhật 09/5/2016, 09:05:12

Để giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, hướng dẫn viên cộng đồng Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai có nhiệm vụ tuyên truyền, “cầm tay chỉ việc”, giúp các hộ nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm mới. Phạm Thị Hiếu – Hướng dẫn viên cộng đồng của Ban Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Mang Yang là một trong những hướng dẫn viên cộng đồng nhiệt huyết và năng nổ trong công việc.

Phạm Thị Hiếu là hướng dẫn viên cộng đồng của Ban Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Mang Yang phụ trách xã Lơ Pang. Nhiệm vụ của hướng dẫn viên là giúp người nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm mới, xác định phương thức làm ăn, biết nuôi con gì và trồng cây gì cho phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng để vươn lên thoát nghèo bền vững. Với trách nhiệm được giao, Hiếu thường xuyên bám làng, bám hộ gia đình, giúp từng nhóm, phát triển trồng trọt chăn nuôi đạt kết quả cao.

Phạm Thị Hiếu – Ban Dự án giảm nghèo KVTN huyện Mang Yang cho biết: “Là hướng dẫn viên cộng đồng tôi thường xuyên có mặt ở xã, đi đến từng hộ trong các thôn tuyên truyền và vạn động bà con tham gia các mo hình của dự án. Tôi cùng ban phát triển xã luôn tận tâm hướng dẫn cho bà con về cách chăm sóc cây trồng vật nuôi, để bà con phát triển sản xuất và chăn nuôi đạt hiệu quả cao”..

 

  Xã Lơ Pang có 8 làng, với 95% là người Bahnar, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, được Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ 2 nhóm nuôi bò lai sinh sản. Để mô hình nuôi bò đạt hiệu quả, Phạm Thị Hiếu đã xuống từng thôn, làng vận động hộ dân tham gia, hướng dẫn cách làm chuồng và trồng cỏ để nuôi bò. Hiện nay 2 mô hình nuôi bò lai ở xã Lơ Pang đang phát triển tốt, 20 con bò lai của 20 hộ trong xã đã có hơn một nữa sắp sinh bê con.

Anh A Dưyh -Làng Rõh- Lơ Pang – Mang Yang chia sẻ: “Mình rất vui mừng được nhận con bò này để nuôi. Mình được chị Hiếu chỉ cho cách trồng cỏ, cách làm chuồng để chăm sóc con bò, mình cảm ơn Hiếu và mình sẽ cố gắng nuôi con bò này để nó đẻ bê con”.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện các hạng mục của dự án tại xã Lơ Pang, chị Hiếu thường xuyên đến tận các hộ dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Sau đó, Hiếu cùng với Ban Phát triển xã lập kế hoạch đưa ra những giải pháp để dự án hỗ trợ trực tiếp tới  bà con, do vậy Hiếu được chính quyền địa phương ghi nhận  và đánh giá cao.

Phạm Thị Hiếu là hướng dẫn viên cộng đồng của Ban Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Mang Yang phụ trách xã Lơ Pang. Nhiệm vụ của hướng dẫn viên là giúp người nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm mới, xác định phương thức làm ăn, biết nuôi con gì và trồng cây gì cho phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng để vươn lên thoát nghèo bền vững. Với trách nhiệm được giao, Hiếu thường xuyên bám làng, bám hộ gia đình, giúp từng nhóm, phát triển trồng trọt chăn nuôi đạt kết quả cao.

Phạm Thị Hiếu – Ban Dự án giảm nghèo KVTN huyện Mang Yang cho biết: “Là hướng dẫn viên cộng đồng tôi thường xuyên có mặt ở xã, đi đến từng hộ trong các thôn tuyên truyền và vạn động bà con tham gia các mo hình của dự án. Tôi cùng bạn phát triển xã luôn tận tâm hướng dẫn cho bà con về cách chăm sóc cây trồng vật nuôi, để bà con phát triển sản xuất và chăn nuôi đạt hiệu quả cao”.

Bà Đinh Thị Lan- Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lơ Pang- Mang Yang  nhận xét: “Hiếu rất nhiệt tình trong công việc. Hiếu thường xuyên đến các hộ dân để hướng dẫn cách trồng trọt chăn nuôi. Hiếu phối hợp với chính quyền địa phương đã giúp cho bà con cách áp dụng khoa học kỹ thuật; đặc biệt là hướng dẫn 2 nhóm nuôi bò lai phát triển rất tốt”.

       

Bằng phương thức “cầm tay chỉ việc”, Phạm Thị Hiếu cùng các hướng dẫn viên cộng đồng ở 24 xã khác trên địa bàn tỉnh đã giúp bà con nông dân ở vùng sâu, vùng xa thay đổi nếp nghĩ cách làm, thâm canh phát triển sản xuất, chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định đời sống./.

 
 

Ngọc Ánh -Minh Trí


Lượt xem: 62

Trả lời