Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Cập nhật 08/1/2021, 17:01:08

Sáng ngày 8/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, nhiều giải pháp chính sách tài khóa linh hoạt như miễn, giảm, giãn thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất được triển khai để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19. Tính đến ngày 31/12/2020, đã có khoảng 123,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế, thuê đất, phí và lệ phí được gia hạn, hoặc miễn, giảm. Thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020 đạt 98% dự toán, tăng 184.000 tỷ đồng so với đánh giá tại kỳ họp Quốc hội tháng 10/2020. NSNN đã chi trên 18.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân vượt qua tác động của đại dịch COVID-19. Ngân sách Trung ương đã sử dụng khoảng 12,4 nghìn tỷ đồng dự phòng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ và khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh. Điểm sáng trong tổ chức thực hiện chi ngân sách năm 2020 là tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 82,8% dự toán, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2019; phấn đấu đến hết thời điểm khóa sổ kế toán năm 2020 (ngày 31/1/2021) đạt 92-93% dự toán. Với kết quả thu, chi ngân sách nêu trên, bội chi NSNN năm 2020 ước khoảng 248,5 nghìn tỷ đồng, dưới 4% GDP ước thực hiện trong khi dự toán là 3,44% GDP. Tính chung 5 năm giai đoạn 2016-2020, bội chi NSNN bình quân khoảng 3,6% GDP, bảo đảm mục tiêu không quá 3,9% GDP theo Nghị quyết số 25ngày 09/11/2016 của Quốc hội.

Đối với tỉnh Gia Lai, năm 2020, tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện đạt 4.582 tỷ đồng, tăng 0,3% so với dự toán Trung ương giao, đạt 88,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Có 07/13 khoản thu đạt và vượt dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tổng kế hoạch vốn 3.690,5 tỷ đồng; tính đến cuối tháng 12/2020, giải ngân 3.327 tỷ đồng, đạt 90,1% so với kế hoạch vốn giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và chúc mừng những nỗ lực, thành quả của ngành Tài chính trong năm qua. Năm 2020 một năm đầy khó khăn cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Thế nhưng Việt Nam đã thực hiện hết sức tốt đẹp “mục tiêu kép”. Đặc biệt, ngân sách Nhà nước đã chi cho an ninh xã hội là mức chi cao nhất trong khối ASEAN. Với những kết quả nêu trên, cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao Việt Nam đã thành công trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế, góp phần tăng bậc giá trị thương hiệu quốc gia trên thế giới. Việt Nam hiện đứng thứ 3 trên thế giới về chỉ số kỳ vọng kinh tế khi có sự tăng trưởng trong năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những thành quả quan trọng, đặc biệt của đất nước là nhờ có sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của ngành Tài chính trong việc chủ động, linh hoạt thực hiện các chính sách tài khóa, tiền tệ, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách được giao. Đồng thời, quản lý tài chính đúng mức chặt chẽ, đặc biệt là hỗ trợ nền kinh tế phục hồi tăng trưởng tích cực, không để người dân và các địa phương quá khó khăn, đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội. Có thể nói, ngành Tài chính là cơ quan chủ lực, đầu mối của Chính phủ trong việc thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô, là điểm sáng  trong thực hiện các chính sách tài khóa.

 

Hồng Uyên, Duy Linh


Lượt xem: 42

Trả lời