Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019

Cập nhật 22/7/2019, 18:07:42

Chiều 22.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Dự tại điểm cầu truyền hình Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Đỗ Tiến Đông; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

6 tháng đầu năm 2019 (tính từ ngày 15.12.2018 đến 14.6.2019), cả nước xảy ra 8.385 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.810 người, bị thương 6.358 người. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông giảm 641 vụ, giảm 311 người chết và giảm 679 người bị thương. Riêng tại Gia Lai, trong thời gian này cũng đã giảm 34 vụ, giảm 19 người chết, giảm 49 người bị thương so với cùng kỳ. Theo đánh giá của các đại biểu tham dự hội nghị, việc cả nước giảm sâu cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2019 đã cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các bộ ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khi triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Bên cạnh kết quả đạt được, thời gian qua, số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn ở mức cao; tình trạng lái xe sử dụng rượu, bia và dương tính với ma túy chưa được xử lý triệt để khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ ngành, chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp  thiết thực để kéo giảm tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2019. Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt đối với các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy…cần xử lý mạnh tay, thậm chí xử lý trách nhiệm hình sự khi có đủ căn cứ pháp lý. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân; chú trọng vào khâu giáo dục đối với học sinh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp vận tải phải thường xuyên mở các lớp tập huấn, nâng cao đạo đức, nghiệp vụ cho đội ngũ lái xe. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước; xây dựng đô thị giao thông thông minh; thu phí không dừng tại các trạm BOT; làm tốt công tác đào tạo, sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe. Khuyến khích, ưu tiên việc phát triển, sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành, chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.

Đoàn Bình,Thanh Sáng


Lượt xem: 17

Trả lời