Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022

Cập nhật 04/1/2023, 11:01:51

Sáng 04/01, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022; sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hầu A Lềnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, Ban Dân tộc tỉnh…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: Năm 2022, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, sự ủng hộ, tham gia tích cực của đồng bào các dân tộc trong cả nước, tình hình KT-XH đất nước có nhiều chuyển biến, đạt được mục tiêu tổng quát, đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu; các chương trình, chính sách dân tộc, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi, với khối lượng công việc lớn đã được ngành dân tộc phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai quyết liệt… nhằm chăm lo cho đồng bào ngày một tốt hơn. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng DTTS giảm trung bình từ 3-5%, có tỉnh giảm trên 5%. Tuy nhiên, vì là năm đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi nên không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Do đó, năm 2023 và những năm tiếp theo phải nỗ lực hơn nữa, trọng tâm là triển khai chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã đặt vấn đề: Phải làm gì để các chương trình, chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả để các địa phương tham luận và nêu giải pháp pháp, đề xuất trong thời gian tới…

Trên tinh thần đó, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, tập trung vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi. Năm 2022, với khối lượng công việc lớn, ngành dân tộc cả nước đã có nhiều nỗ lực. Ở cấp trung ương đã ban hành nhiều văn bản, là cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, một số văn bản vẫn chưa quy định cụ thể trong phân cấp, phân quyền, tiêu chuẩn, định mức… ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, tiểu dự án. Do đó, thời gian tới, các địa phương đề nghị Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành cần tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện, có sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình thực hiện, để sự nghiệp, chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi được triển khai đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ, hoàn thành các mục tiêu đặt ra./.

Song Nguyễn, Mạnh Hà


Lượt xem: 4

Trả lời