Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2012- 2016 và ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai

Cập nhật 20/4/2017, 08:04:28

Sáng ngày 19/4, tại Tp.HCM, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2012- 2016 và ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong thời gian tới. Dự hội nghị về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Đặng Phan Chung-  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành  của tỉnh. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có ông Võ Sĩ Lực-Chủ tịch Tập đoàn và ông Trần Ngọc Thuận-Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

  Hiện nay tại Gia Lai, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có 5 Công ty thành viên thực hiện đầu tư trên 34.000 ha diện tích cao su; đầu tư 3 nhà máy chế biến gỗ tại Chư Păh, Đăk Đoa và Chư Prông, thu hút trên 8.000 lao động tại địa phương. Thời gian qua, mặc dù giá mủ cao su thấp, nhiều diện tích cao su trồng mới kém phát triển, không đem lại hiệu quả nhưng Tập đoàn vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập cho công nhân, góp phần quan trọng trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi, đưa ra những giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc, đồng thời thống nhất những chủ trương, định hướng lớn để hợp tác phát triển với phương châm phát huy tối đa thế mạnh của 2 bên, trong từng giai đoạn sẽ xây dựng phương án, tiến độ cụ thể để đảm bảo việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá cao những đóng góp của các Công ty thành viên của Tập đoàn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa bàn Công ty đứng chân; đồng thời nhấn mạnh một số định hướng trong thời gian tới: Hai bên sẽ phối hợp tạo điều kiện tháo gỡ khắc phục những khó khăn tồn tại trong việc giải quyết đất trong vùng quy hoạch trồng cây cao su; Trên thế mạnh Chính phủ giao cho Tập đoàn, cần sớm xây dựng Khu Công nghiệp Nam Pleiku; đăng ký xây dựng các khu dân cư tại địa bàn Công ty đứng chân, góp phần xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong việc chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ về giống cây trồng, chế biến và tiêu thụ cao su; Tập đoàn có các chính sách sử dụng nguồn nhân lực, trí thức là con em trong tỉnh, thu nhận và đào tạo lao động hợp lý với người lao động tại chỗ, đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội địa phương.

Về nội dung ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị một số nội dung chính: Thời gian tới Tập đoàn cần đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao và trồng rừng sản xuất, rừng kinh tế tại Gia Lai. Hiện tại Tập đoàn quản lý sử dụng gần 35 ngàn ha đất cao su chiếm hơn 1/3 diện tích đất cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai do vậy ưu tiên giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương; đồng thời có giải pháp làm sao để nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số trong vùng mà tập đoàn có vườn cây cao su, góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững.

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. Theo đó,tỉnh Gia Lai sẽ tiếp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; tham gia định hướng, hỗ trợ tích cực, hợp tác chặt chẽ trong quá trình hợp tác phát triển; tập trung đảm bảo tốt an ninh, trật tự an toàn xã hội để tạo sự an tâm trong quá trình đầu tư và tiếp tục cùng với Tập đoàn xử lý những vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn./.

Ngọc Ánh, Thanh Sáng


Lượt xem: 39

Trả lời