Học tập, nghiên cứu và quán triệt sâu sắc tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật 17/6/2023, 09:06:55

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/02/2013- 01/02/2023), Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Với sự đầu tư chuẩn bị và biên soạn rất công phu, hàm chứa lượng thông tin và tri thức, hình ảnh, tài liệu rất giá trị; đặc biệt là tập hợp nhiều bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được rút ra từ thực tiễn sinh động, cuốn sách là tài liệu quý để vận dụng triển khai hiệu quả hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “giặc nội xâm” với tinh thần “Phải cắt một vài cành cây sâu để cứu cả cái cây”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; điều đó đã nhận được sự đồng thuận rất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong nước cùng bạn bè quốc tế.

Là trung tâm huấn luyện, đào tạo cán bộ cho tỉnh, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã kịp thời tổ chức học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Cuốn sách gồm 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, chia thành 3 phần. Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai với chủ đề: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp Nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế; thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua học tập, nghiên cứu, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai rất tâm đắc với nội dung cuốn sách; đó là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Được rút ra từ thực tiễn sinh động, phong phú, những nội dung của cuốn sách thể hiện tư tưởng chỉ đạo rất thuyết phục của Đảng ta và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; là lý luận soi đường với những bài học, kinh nghiệm quý giá về công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với ngăn chặn, đẩy lùi cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Thạc sĩ Nguyễn Công Chánh – Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai nói: “Nội dung cuốn sách là tập hợp rất nhiều bài viết quan trọng của Tổng Bí thư, trong đó quá trình tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng. Trong nội dung cuốn sách trình bày rất hệ thống, lý giải một cách rất hệ thống và khoa học về công tác xây dựng Đảng và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”; cho thấy sự thống nhất về tư duy và nhận thức trong tư tưởng cũng như trong tổ chức thực hiện về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của chúng ta; cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt rất lớn của Đảng ta và người đứng đầu Đảng ta.”

Thạc sỹ Bùi Minh Phúc – Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi tâm đắc nhất là công tác kiểm soát quyền lực Nhà nước. Trong Hiến pháp quy định quyền lực Nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Việc phân công và phối hợp thì chúng ta làm tương đối tốt; tuy nhiên việc kiểm soát quyền lực Nhà nước chưa tốt, mặc dù chúng ta đã thiết kế rất nhiều cơ quan kiểm soát quyền lực Nhà nước. Do vậy chúng ta cần tăng cường kiểm soát quyền lực Nhà nước, làm sao cho người ta không dám tham nhũng, không có điều kiện tham nhũng, không thể tham nhũng; nâng lên một bước nữa là chúng ta phải đảm bảo đời sống cho đội ngũ cán bộ để không muốn tham nhũng, không cần phải tham nhũng.”

Cuộc chiến đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực rất căm go, nhưng với sự chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chúng ta đã đạt được những kết quả rất quan trọng; được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng. Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hệ thống hoá tư tưởng và thể hiện tầm nhìn chiến lược, nhãn quan vượt trội, phương châm chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao của Đảng ta và của Tổng Bí thư về công tác này; điều này liên quan đến sự tồn vong của Đảng ta và là gốc rễ để phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Ngô Khắc Ngọc – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai trao đổi: “Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giảng viên đưa nội dung tư tưởng nhấn quán của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào giảng dạy học viên trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm lan toả trong học viên. Đưa nội dung tham nhũng, tiêu cực và đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực vào một số các chuyên đề, ví dụ như chuyên đề về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chuyên đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chuyên đề về quản lý hành chính để giảng dạy học viên các lớp bồi dưỡng. Một số đề tài khoa học, hội thảo khoa học, tổng kết thực tiễn, chúng tôi cũng chọn một số chủ đề về tham những, tiêu cực và đấu tranh phòng, tham nhũng tiêu cực; đối với học viên thì nâng cao nhận thức về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị lý luận và thực tiễn rất sâu sắc; đã làm sáng rõ quan điểm, chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời thể hiện tư duy nhạy bén, tầm nhìn trí tuệ của người đứng đầu Đảng ta về công tác này. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để Đảng ta ngày càng vững mạnh hơn, tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc gặt hái những thành tựu mới, luôn xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

Hà Đức – Huy Toàn


Lượt xem: 6

Trả lời