Giám sát tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 19/9/2017, 07:09:08

Sáng ngày 18/9, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Đình Phương – Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các sở: Xây dựng và Tài chính, về tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Báo cáo của Sở Xây dựng với đoàn giám sát tại buổi làm việc cho biết: Tổng số nhà đất vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh hiện là 97 căn với tổng diện tích nhà ở là hơn 9.346m2 và tổng diện tích đất là hơn 16.897m2; trong đó 29 căn đã bán cho người đang thuê; 39 căn do Sở Xây dựng đang quản lý; 12 căn do các tổ chức, cơ quan quản lý, sử dụng… Thực tế cho thấy những tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh hiện nay đó là nhiều nhà vắng chủ được xây dựng trước năm 1975 dù đã được thu hồi nhưng sau đó vẫn bị chiếm để ở và chưa được giải quyết dứt điểm; giá thuê nhà vẫn còn áp dụng theo quy định cũ; nhiều căn nhà được cho thuê với giá nhà nước nhưng người thuê không sử dụng đúng mục đích mà cho thuê lại với giá cao để kiếm lời… Tham gia ý kiến về vấn đề này, các thành viên đoàn giám sát cho rằng: Nhìn nhận một cách khách quan, tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh hiện nay đang còn nhiều bất cập, thiếu sự quan tâm và còn bỏ ngỏ; cá biệt có nhiều trường hợp chây ì không chịu đóng tiền nhà, không ký hợp đồng thuê nhà, và thậm chí không chịu trả nhà để chờ bán thanh lý, mua lại với giá rẻ rồi bán lại kiếm lời. Đoàn giám sát cho rằng trước tình hình này, cần có những giải pháp; trong đó cần xem xét lại các hộ cá thể đã thuê nhà rồi cho thuê lại với giá cao để có đề xuất thu hồi hay không; cần có sự đánh giá lại việc sử dụng tài sản cho thuê như thế nào cũng như các đối tượng có nhu cầu sử dụng tài sản thuê một cách hợp lý. Đồng thời cần xác định cho được số lượng nhà cho thuê, địa điểm nhà cho thuê, hiện trạng các nhà cho thuê hiện như thế nào; cơ sở nào cho sự phân cấp quản lý đối với các nhà vắng chủ này để có tổng hợp báo cáo một cách chính xác về tình hình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Phương – Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Xây dựng hoàn thiện lại báo cáo, bổ sung số tiền thuê đối với các hộ thuê nhà; thống kê danh sách các hộ chưa ký hợp đồng thuê nhà; và gửi đoàn giám sát phương án mà Sở đang trình UBND tỉnh xử lý đối với những căn nhà do Sở đang quản lý.

Theo kế hoạch, trong tuần này đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát thực tế về tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh tại TP.Pleiku và thị xã An Khê./.

Mỹ Tiến, Minh Trí


Lượt xem: 30

Trả lời