Gia Lai tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật 14/9/2023, 18:09:49

Sáng ngày 14/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể và 35 tập thể, cá nhân điển hình qua 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động tổ chức trên phạm vi toàn quốc từ năm 2003. Từ đó đến nay, đúng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hàng năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của cộng đồng, phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối đại đoàn kết.

Trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh Gia Lai có trên 90% khu dân cư, liên khu dân cư tổ chức ngày hội. Riêng năm 2022 có 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh tổ chức. Thông qua ngày hội, nhiều cách làm hay, việc làm tốt đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương. 20 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn với số tiền gần 50 tỷ đồng; hỗ trợ sữa chữa và xây mới trên 3.900 căn nhà đại đoàn kết với kinh phí gần 95 tỷ đồng; vận động nhân dân tham gia xây dựng trên 2.600 công trình hạ tầng tại cộng đồng với trên 130 tỷ đồng. Từ thực tiễn cho thấy, nhiều khu dân cư đã có những cách làm hay, hình thức tổ chức phong phú, đa dạng tạo không khí vui tươi, đầm ấm; vị trí, vai trò của mặt trận ở khu dân cư ngày càng được nâng lên.

Chị Huel – Trưởng Ban công tác Mặt trận làng Đê ktu, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang nói: “Ngày hội Đại đoàn kết hàng năm luôn được bà con nhân dân trong làng hưởng ứng nhiệt tình. Đặc biệt là việc đóng góp để cùng chung tay làm đường giao thông nông thôn và một số công trình ở địa phương chào mừng ngày hội.”

Ông Kpăh Ba – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Boong, huyện Chư Prông cho biết: “Để Ngày hội đại đoàn kết được tổ chức ở địa phương thu hút đông đảo bà con tham gia, Mặt trận xã đã huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức ngày hội trên địa bàn và bữa cơm đại đoàn kết. 100% khu dân cư đã tổ chức được phần lễ và phần hội, 100% khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết toàn dân tộc.”

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đạt được trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thời gian qua. Đoàn kết là truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử. Trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy vai trò, sự vào cuộc của hệ thống chính trị để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có sự đổi mới và đạt kết quả tốt hơn, toàn diện hơn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân, xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, nhất là cấp cơ sở cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp, có tính khả thi; chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy vai trò, sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Phát huy tính sáng tạo, chủ động và tự quản của nhân dân ở cộng đồng, tạo sự thống nhất và tự giác tham gia các hoạt động của Ngày hội. Khuyến khích các khu dân cư tổ chức Ngày hội theo hình thức liên khu dân cư nhằm tạo điều kiện trao đổi, học tập lẫn nhau, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các khu dân cư.”

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023./.

Kim Châu – R’Piên – Huy Toàn


Lượt xem: 8

Trả lời