Gia Lai tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”

Cập nhật 18/10/2019, 08:10:35

Nhằm tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các mục tiêu để hoàn thành chiến lược  phát triển văn hóa trên địa bàn trong thời gian tới, chiều nay, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh.

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh nhấn mạnh:  Qua 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa (từ 2008 đến 2018), sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa, thể thao và du lịch đối với việc xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội đầy đủ và sâu sắc hơn.Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch được tăng cường, các hoạt động về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức rộng khắp, nâng cao về chất lượng và quy mô phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Hội nghị lần này là dịp để các đại biểu trao đổi, góp ý, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa địa phương nói riêng và văn hóa nước nhà nói chung trong thời gian tới để luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, đồng thời gắn với Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Được biết, những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, đô thị văn minh từ tỉnh đến cơ sở được duy trì. Tỷ lệ gia đình văn hóa; thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa tăng theo từng năm. Đến cuối năm 2018, Gia Lai đã công nhận 264.693/347.372 gia đình văn hóa, đạt 76,19%; tăng 17,33% so với năm 2009. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử – văn hoá được tăng cường; nhiều giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể được tôn vinh. Toàn tỉnh hiện có 13 di tích lịch sử cấp quốc gia, 9 di tích cấp tỉnh. Vấn đề xã hội hóa hoạt động văn hóa trong 10 năm qua cũng đã nhận được sự quan tâm của chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đã từng bước thu hút các doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa như: Rạp chiếu phim, khu vui chơi thiếu nhi, sân bóng đá, khu thể thao… đã góp phần đa dạng hóa các lựa chọn cho người dân, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao ngày càng cao của xã hội.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh đã trao danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho 8 nghệ nhân trên địa bàn tỉnh./.

Thiên Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 90

Trả lời