Gia Lai sẽ tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi lớn trong 5 năm tới

Cập nhật 08/8/2021, 16:08:47

Đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển đô thị, nông thôn (trong đó có hạ tầng thủy lợi) là 1 trong 3 đột phá lớn của Gia Lai trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm qua. Và để góp phần thực hiện đạt mục tiêu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh trong những năm tới, Gia Lai sẽ tiếp tục tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi lớn trong giai đoạn 2021-2025.

Từ nhiều nguồn vốn và chương trình hỗ trợ, trong 5 năm của giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trọng điểm như: Thủy lợi Plei Keo (huyện Chư Sê); Hồ Ia Rtô (thị xã Ayun Pa); Hồ Plei Thơ Ga (huyện Chư Pưh); Hồ Tầu Dầu 2 (huyện Đak Pơ) và đầu tư hoàn thiện Hồ Ia Mơr (huyện Chư Prông). Để hệ thống hạ tầng thủy lợi tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, phát triển của ngành nông nghiệp, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi lớn trong giai đoạn 2021-2025 như: Hồ Ea Thul (huyện Ia Pa) với năng lực tưới 7.700 ha, Suối Lơ (huyện Kbang) với năng lực tưới 1.500 ha và Hồ Đăk Pờ Tó (huyện Ia Pa) với năng lực tưới 2.150 ha. Ngoài ra cũng sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi đầu mối, công trình trọng điểm; đầu tư hoàn thành chương trình nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa, trạm bơm trên địa bàn tỉnh./.

Mỹ Tiến, R’Piên


Lượt xem: 15

Trả lời