Gia Lai phát triển cây dược liệu trở thành thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp

Cập nhật 08/5/2024, 16:05:22

Với 537 loài dược liệu quý hiếm thuộc 135 họ, trong đó có 21 loài cây dược liệu là thực vật quý hiếm được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam, 30 loài duợc liệu chính được sử dụng rộng rãi, có giá trị kinh tế cao như: Sa nhân, đương quy, mật nhân, đẳng sâm, hà thủ ô đỏ, lan kim tuyến…tỉnh Gia Lai được đánh giá là rất có tiềm năng, lợi thế phát triển cây dược liệu.

Khai thác các lợi thế về điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi, đến nay tỉnh đã phát triển, mở rộng diện tích trồng dược liệu được gần 4 ngàn ha. Theo Đề án “Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 phát triển được 20 ngàn ha và đưa cây dược liệu trở thành lĩnh vực có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh kết nối với một số địa phương, doanh nghiệp để xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, phát triển dược liệu tại các địa phương có lợi thế.

Hồng Uyên – R’Piên

                                                                                 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 7

Trả lời