Gia Lai nỗ lực thực thi nhân quyền

Cập nhật 16/12/2014, 13:12:25

Những năm qua, cùng với các địa phương trong cả nước, các cấp, các ngành ở tỉnh Gia Lai luôn xác định chính sách về nhân quyền là một vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng. Chính từ việc quyền con người, quyền công dân được đảm bảo và phát huy, sự tham gia tích cực của người dân vào mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội sẽ góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương…

 

 

Làng định cư

 

Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách nhân quyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua phải kể tới đó là: Công tác dân tộc, tôn giáo, việc thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trong vùng đồng bào DTTS.

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 5 tôn giáo chính là: Công giáo, Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài và Ba Hai với hơn 300.000 tín đồ. Về cơ sở thờ tự, có gần 70 chùa, 42 nhà thờ và gần 300 điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo… Với sự quan tâm của Đảng, nhà nước và các cấp chính quyền, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển tích cực, hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích…

 

Cầu nguyện.

 

Về công tác dân tộc, thời gian qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các chương trình, chính sách đầu tư cho vùng dân tộc đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện có hiệu quả.

 

Thông qua các chương trình: 135; 167; 168; chương trình trợ giá, trợ cước; chính sách cho vay vốn đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển sản xuất; chính sách hỗ trợ trực tiếp người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102… đã góp phần giúp các địa phương đảm bảo giữ vững và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội…

Trao đổi với ông Nguyễn Đình Tiến, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai, ông Tiến cho biết: Với đặc điểm là tỉnh có diện tích lớn và đông đồng bào DTTS sinh sống, chiếm khoảng trên 45%. Để tập trung phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng trong tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc của TW, như: Chương trình định canh, định cư; công tác chăm lo cho những người có uy tín trong vùng DTTS; chính sách giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào… nên đời sống của đồng bào đã được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm.

 

Với truyền thống bao dung, nhân ái, đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại, thời gian qua, những đối tượng mắc mưu bọn phản động FULRO hoạt động chống phá chính quyền đã được khoan hồng, cảm hóa giáo dục tại cộng đồng, trong số đó, có không ít đối tượng được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ về nhà ở, đời sống vật chất, tinh thần…

 

Nhận thức được việc làm sai trái trước đây của mình ông Ksor Nhung, buôn Blái, xã Ia RMok, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: Trước mình sai nên đi theo kẻ xấu, bây giờ có nhà do Nhà nước đã giúp, mình cũng nghĩ đi nghĩ lại thôn, làng của mình giờ thiếu thốn không có trường học, giờ đây mình đã đưa một miếng đất cho Nhà nước để làm trường học cho buôn Blái học hành để cho biết chữ để phát triển tương lai của con cháu.

 

Dù các thế lực thù địch dùng nhiều thủ đoạn đen tối nhưng không thể xuyên tạc sự thật đầy thuyết phục từ các thành tựu nhân quyền mà tỉnh Gia Lai đã và đang thực thi trên thực tế. 

 

Từ thực tiễn sinh động, chân thực và trên cơ sở những thành tựu về nhân quyền đã đạt được, thời gian tới, các cấp, các ngành tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chính sách phát triển kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo… đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và thực thi nhân quyền trong thực tế.

 

Kịp thời phát hiện và khắc phục những khiếm khuyết, không phù hợp về thể chế không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, chống phá Đảng, chính quyền, gây chia rẽ khối địa đoàn kết toàn dân tộc…/.

Song Nguyễn – Đoàn Bình – Ksor Tuối


Lượt xem: 88

Trả lời