Gia Lai đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

Cập nhật 18/4/2022, 16:04:43

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, hôm nay (ngày 18.4), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai và Công an 17 huyện, thị xã, thành phố đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5 với quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 chỉ số.

Lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ 30/4 và 1/5 đã được lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức nhanh gọn, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai và Công an 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thiếu tá Trần Nam Phương – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Đồng loạt ra quân, sử dụng tất cả các trang thiết bị phương tiện để chủ động phát hiện các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, chở hàng quá khổ quá tải. Quyết tâm của chúng tôi trong đợt cao điểm này là kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 chỉ số”.

Trong ngày hôm nay (18/4), lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện, xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; đáng chú ý đó là có hàng chục trường hợp xe chở quá khổ, quá tải. Trong đó có những phương tiện chở vượt từ 150 đến 180% tải trọng cho phép.  

Lái xe Nguyễn Văn Hoan – Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên nói: “Thì nhu cầu mỳ tồn nhiều nên mình cố gắng chở nhiều để cho hết mỳ nó tồn”.

Cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; dịp này, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị tại cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến tận thôn, làng; rà soát, gọi hỏi răn đe cá biệt đối với các thanh thiếu niên thường xuyên càn quấy, gây tối trật tự an toàn giao thông./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 21

Trả lời