Gia Lai: Diện tích cây ăn quả tăng bình quân 33,21%/năm

Cập nhật 07/4/2021, 13:04:33

    Theo số liệu thống kê của ngành chuyên môn, diện tích cây ăn quả của tỉnh Gia Lai đến cuối năm 2020 ước đạt khoảng 18.180 ha; gấp 4,2 lần so với diện tích cây ăn quả của tỉnh ở thời điểm năm 2015.

Tính chung cho cả giai đoạn 2015-2020, diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 33,21%/năm. Trong đó nhiều địa phương tăng mạnh như Chư Pưh với mức tăng 61,84%/năm và hiện diện tích cây ăn quả của địa phươngnày đã phát triển hơn 1.410 ha; huyện Chư Prông tăng 54,47%/năm và hiện có hơn 2.849 ha; huyện Mang Yang tăng 53,09%/năm và đến nay diện tích cây ăn quả của địa phương này cũng đạt hơn 2.640 ha… Cùng với mở rộng và phát triển diện tích các loại cây ăn quả, đến nay trên địa bàn tỉnh cũng đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh các loại cây ăn quả hàng hóa, có diện tích lớn như: Sầu riêng tại các huyện: Chư Prông, Đức Cơ, Mang Yang, ChưPưh…; bơ tại các huyện: Chư Sê, Chư Prông, Chư Pưh, Ia Grai…; xoài tại các huyện: Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa… ; hay chôm chôm tại các huyện: Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ và Chư Păh…./.

 Mỹ Tiến, Huy Toàn


Lượt xem: 10

Trả lời