Gia Lai đảm bảo nguồn cung heo giống cho việc tái đàn

Cập nhật 27/3/2020, 15:03:39

Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ còn duy nhất huyện Chư Pah là có dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 30 ngày. Như vậy, tính từ ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên xảy tại tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh vào giữa tháng 4 năm 2019, đến nay Gia Lai đã kiểm soát tốt dịch bệnh và đủ điều kiện để người chăn nuôi tái đàn trở lại.

Qua thống kê của Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh, đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua, ngoài Trung tâm giống vật nuôi của tỉnh xảy ra dịch thì may mắn là hơn 100 trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh đều an toàn, không bị thiệt hại, chủ yếu xảy ra ở hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và thả rông.  Vì vậy, hiện nay khi nhu cầu tái đàn trở lại thì nguồn cung heo giống cơ bản đủ đáp ứng so với nhu cầu, giá heo giống giao động từ 120 – 200 ngàn đồng/kg tùy loại. Để việc tái đàn được an toàn, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đồng thời không khuyến khích chăn nuôi nhỏ lẻ tái đàn khi điều kiện không đảm bảo.

Ông Dương Ngọc Thanh, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi hướng dẫn hộ chăn nuôi tập trung chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Hướng ATSH là con giống sạch bệnh, rõ nguồn gốc, được cơ quan chuyên môn kiểm tra, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Quy trình chăn nuôi, chuồng trại, vệ sinh, tiêu độc, cách ly khu vực chuồng trại, kiểm soát ra vào…làm sao không để mầm bệnh xâm nhập vào môi trường chăn nuôi. Chăm sóc chăn nuôi đúng quy trình nhằm tăng cường sức đề kháng cho đàn gia súc. Thường xuyên vệ sinh môi trường chăn nuôi…có như vậy mới đạt kết quả cao”.

 Hồng Uyên, Duy Linh


Lượt xem: 436

2 thoughts on “Gia Lai đảm bảo nguồn cung heo giống cho việc tái đàn”

Trả lời