Gia Lai đã và đang điều chỉnh việc thu thuế đất theo hướng có lợi cho doanh nghiệp

Cập nhật 15/8/2016, 09:08:45

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp là quan điểm của lãnh đạo tỉnh Gia Lai khi thực hiện các cơ chế chính sách của nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp. Thời gian qua, Gia Lai đã thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm, đó là tiền thuê đất, UBND tỉnh đã có những điều chỉnh phù hợp, đồng thời đang kiến nghị lên Chính phủ tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến một số quy định hiện hành.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp là quan điểm của lãnh đạo tỉnh Gia Lai khi thực hiện các cơ chế chính sách của nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp. Thời gian qua, Gia Lai đã thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm, đó là tiền thuê đất, UBND tỉnh đã có những điều chỉnh phù hợp, đồng thời đang kiến nghị lên Chính phủ tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến một số quy định hiện hành.

15.8 dieuchinh

Năm 2016, khi áp dụng giá đất theo chu kỳ ổn định mới của giai đoạn (2016-2020), chi phí tiền thuê đất của doanh nghiệp bình quân tăng từ 4-5 lần so với giai đoạn 2011-2015. Trong bối cảnh hoạt động của doanh nghiệp chưa thật sự hồi phục sau những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài trong nhiều năm qua, việc giá thuê đất tăng khiến doanh nghiệp không tránh khỏi những khó khăn nhất định. Thông qua Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, một số doanh nghiệp đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

 Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong tháng 5/2016 có một số DN trên địa bàn tỉnh có văn bản gửi đến thường trực HHDN tỉnh có kiến nghị về giá thuê đất của năm 2016 cao so với 2015. Hiệp hội đã tổng hợp kịp thời, có văn bản đề nghị lên UBND tỉnh. UBND tỉnh đã xem xét, chỉ đạo các ban ngành, giảm tỷ lệ % từ 2% xuống còn 1% theo QĐ số 30 ngày 15/6/2016. Tỷ lệ của năm 2015 là 1,5%, nhưng UBND tỉnh đã hạ xuống 1%, như vậy cũng đã rất quan tâm đến doanh nghiệp”.

Tuy UBND tỉnh đã điều chỉnh tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, nhưng thực tế lại không hỗ trợ được cho doanh nghiệp. Vì thời điểm UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất là giữa năm trong khi đó theo quy định tại Nghị định 46/2014 của Chính phủ quy định việc xác định lại đơn giá thuê đất của chu kỳ ổn định tiếp theo thường được thực hiện từ đầu năm. Ngoài ra, theo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp không được quy định hiệu lực trở về trước. Như vậy, các trường hợp đã được cơ quan thuế xác định lại đơn giá thuê đất chu kỳ tiếp từ ngày 01/01/2016 đến ngày UBND tỉnh ban hành quyết định về điều chỉnh tỷ lệ % đơn giá thuê đất không được áp dụng mức tỷ lệ % đã được UBND tỉnh Gia Lai điều chỉnh giảm.

Mặc dù theo quy định hiện nay là không được hồi tố, nhưng ngày 14/7/2016 UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản trình Thủ tướng Chính Phủ xin cho phép được hồi tố để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và hiện nay vẫn đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính Phủ.

“ Hiện nay Chính Phủ cũng chỉ đạo Bộ tài chính có văn bản gửi Quốc hội để hồi tố cho DN. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nhận thấy UBND tỉnh đã làm hết trách nhiệm theo thẩm quyền để giải quyết hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy chưa thực hiện được là do vướng những quy định pháp luật chứ không phải UBND tỉnh không thực hiện Nghị quyết 35 của CP hoặc gây khó khăn cho DN như một số thông tin gần đây” bà Sen nói..

Trước những khó khăn của doanh nghiệp cho thấy UBND tỉnh Gia Lai đã rất quan tâm, tích cực tìm mọi biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 35 của Chính Phủ. Và Gia Lai xem đây là những giải pháp thiết thực nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Như vậy cộng đồng doanh nghiệp đang làm ăn tại tỉnh Gia Lai, cũng như các doanh nghiệp đang có ý định đầu tư vào Gia Lai đã có thể yên tâm trước những cải cách về chính sách thu hút đầu tư và cải cách hành chính mà tỉnh Gia Lai đã và đang thực hiện./.

Hồng Uyên, R’Piên


Lượt xem: 174

Trả lời