Đoàn Khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Cập nhật 07/9/2016, 07:09:32

Sáng ngày 6/9, Đoàn Khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Thượng tướng Võ Trọng Việt-Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Làm việc với đoàn có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Gia Lai; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng-PCT UBND tỉnh.

 7.9 doankhaosat

 Gia Lai hiện có 90 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia.  Những năm qua, tỉnh đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh ở khu vực biên giới cũng như thắt chặt và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển giữa tỉnh Gia Lai, Việt Nam với các tỉnh vùng Đông Bắc, trong đó có tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Hiện nay, hệ thống giao thông chính kết nối giữa 2 tỉnh có nhiều thuận lợi, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương của nhân dân hai địa phương, hai nước. Từ tháng 9/2015 đến tháng 7/2016, kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai và cửa khẩu Ôyađao, tỉnh Ratanakiri đạt trên 167 triệu USD. Đến cuối tháng 8, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh đã đầu tư sang các tỉnh của Campuchia và Lào với tổng nguồn vốn hơn 770 triệu USD… Với những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển kinh tế-xã hội, hợp tác đầu tư với nước bạn, tỉnh Gia Lai kiến nghị TW có cơ chế, chính sách thông thoáng hơn thu hút đầu tư và tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn khu vực Tây Nguyên;  tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ở khu vực biên giới của tỉnh, trong đó quan tâm ưu tiên, quy hoạch đầu tư trong giai đoạn trước năm 2030 tuyến cao tốc Pleiku (Gia Lai)-cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; Có chính sách hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp tỉnh khi đầu tư sang nước bạn Campuchia; đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền hai nước ban hành thỏa thuận về việc không hạn chế số lượng phương tiện vận tải thương mại qua lại hàng ngày cũng như thống nhất về thời gian làm việc tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính… nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác phát triển của các địa phương và các nước trong vùng tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Võ Trọng Việt-Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà tỉnh Gia Lai đã đạt được. Với những đề xuất, kiến nghị xác đáng của tỉnh sẽ được đoàn tổng hợp, báo cáo với Quốc hội, Chính phủ, để từ đó Đảng, Nhà nước có những cơ chế, chính sách phù hợp hơn nhằm không ngừng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia./.

 Thiên Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 63

Trả lời