Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh Gia Lai .

Cập nhật 14/10/2013, 14:10:53

Thực hiện chương trình giám sát về “Thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ông Đỗ Mạnh Hùng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát của UBTVQH làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, cùng đại diện lãnh đạo của một số sở, ngành của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Ông Huỳnh Thành – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ông Măng Đung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh Gia Lai .

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn, bất cập của ngành và địa phương trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như: tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ còn ở mức cao; nguy cơ tái nghèo, nghèo mới ngày càng tăng, tỷ lệ thoát nghèo chưa bền vững; chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa với thành thị..v.v…Để thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật giảm nghèo, UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ có chủ trương và chính sách cụ thể tách biệt giảm nghèo bền vững với an sinh xã hội, xóa dần cơ chế bao cấp, giảm cho không, chuyển dần sang cơ chế cho mượn, cho vay trả góp dần, lãi suất ưu đãi, tạo sinh kế cho người nghèo, nhằm tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước, cộng đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Đỗ Mạnh Hùng đề nghị tỉnh cần có Nghị quyết chuyên đề về thực hiện giảm nghèo ở địa phương; cần có cách kiểm tra đánh giá kịp thời công tác xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho người dân và hạn chế tình trạng dân di cư tự do… 

          Trước đó, Đoàn đã có chuyến giám sát trực tiếp tại làng Kúc Rờng và làng Kúc Gmối, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro; thăm, tặng quà cho 20 hộ nghèo người dân tộc thiểu số trên địa bàn; làm việc với lãnh đạo UBND huyện, đại diện một số ban, ngành, đoàn thể có liên quan./.

Bích Thủy-Minh Trí


Lượt xem: 69

Trả lời