Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2021

Cập nhật 16/8/2022, 17:08:35

Chiều nay, (16/8), Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2021. Làm việc với đoàn giám sát về phía UBND tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo báo cáo, tổng diện tích quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Gia Lai là trên 723.000 ha. Trong đó, diện tích đất có rừng là hơn 631.000 ha, gồm: gần 479.000 ha rừng tự nhiên và trên 152.000 ha rừng trồng. Trong giai đoạn 2017 – 2021, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo cho các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển lâm nghiệp bền vững theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về công tác trồng rừng đã triển khai trồng được gần 31.000 ha; trong đó, trồng rừng theo Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ là gần 9.000 ha. Từ năm 2017 đến năm 2021 có 12 dự án trồng rừng sản xuất được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Tính đến hết năm 2021, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 47%. Về công tác quản lý, bảo vệ rừng đã phát hiện, xử lý gần 3.000 vụ việc vi phạm, giảm hơn 2.700 vụ so với giai đoạn 2012 – 2016.

Qua nghe báo cáo và giám sát thực tế tại 12 địa phương, tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2017 – 2021. Tuy nhiên, cũng phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập. Định mức hỗ trợ cho 1 chu kỳ trồng rừng thấp nên không thu hút được các thành phần kinh tế và người dân tham gia; tỷ lệ trồng thành rừng ở một số địa phương đạt thấp; công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm theo Kế hoạch 1123 của UBND tỉnh gặp nhiều khó khăn. Về công tác quản lý, bảo vệ rừng dù có giảm song vẫn còn xảy ra nhiều; lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng thiếu biên chế, chế độ thấp; diện tích rừng giao cho UBND cấp xã quản lý lớn, hơn 211.000 ha song không có lực lượng chuyên trách nên rất khó trong công tác quản lý, bảo vệ. Diện tích quy hoạch đất rừng còn chồng lấn đất sản xuất của người dân…

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh K’pa Thuyên đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương có những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tế và được chỉ ra qua giám sát trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; nghiên cứu chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia trồng rừng; đảm bảo chất lượng nguồn giống và nâng cao tỷ lệ cây sống khi trồng rừng; đẩy nhanh tiến độ đo đạc diện tích đất rừng sau quy hoạch.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát nêu rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được thì qua giám sát cần thẳng thắn nhìn nhận những vướng mắc, bất cập để tỉnh có điều chỉnh; đồng thời, kiến nghị với các bộ, ngành trung ương sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm thực hiện tốt hơn công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; nhất là triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 06 ngày 20/1/2022 của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2030./.

 Đức Hải, R’Piên


Lượt xem: 10

Trả lời