Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai làm việc với một số sở, ngành của tỉnh

Cập nhật 26/1/2024, 11:01:37

Sáng nay (26/1), bà Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với một số sở, ngành của tỉnh gồm: Sở Y tế, Sở Văn hoá, TT&DL, Sở NN&PTNT và Sở Nội vụ về thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023. Tham dự buổi làm việc có PCT. UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai có 893 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL)  thuộc các cơ quan hành chính, 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập và 20 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội. Đối với tỉnh Gia Lai, thực trạng mạng lưới ĐVSNCL mới được hình thành ở mức cơ bản, số lượng ít, chủ yếu là cung cấp dịch vụ công cơ bản thiết yếu, trong đó giáo dục, y tế chiếm hơn 82%, chưa kể một số lượng lớn các Ban quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, giai đoạn 2015 – 2021, các cơ quan hành chính của tỉnh đã sắp xếp giảm 16,33% số lượng đầu mối ĐVSNCL, vượt 6,33% mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 19 của Trung ương. Do đó giai đoạn 2021 – 2025, địa phương không còn nhiều dư địa để giảm 10% số lượng ĐVSNCL, tuy nhiên Gia Lai vẫn tiếp tục nỗ lực, sắp xếp, phấn đấu giảm 20% số lượng ĐVSNCL cho cả giai đoạn 2015 – 2025.

Để tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19 của Trung ương, tại buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành đã đề xuất một số giải pháp đối với Trung ương và địa phương. Cụ thể, kiến nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75 về việc quy định chế độ đãi ngộ đối với nhân viên y tế thôn bản, có chính sách ưu đãi về lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với cán bộ y tế làm việc tại địa bàn khó khăn; xác định lại vị trí việc làm, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho công chức, viên chức để chủ động đáp ứng yêu cầu mới; đề xuất có quy định đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét không cắt giảm theo lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2023 – 2026 đối với Trung tâm Lưu trữ  lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ nhằm đảm bảo số lượng người làm việc, tính chất hoạt động và chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao./.

Lệ Xuân – R’Piên


Lượt xem: 19

Trả lời